Thứ năm, 18/04/2024 | 21:58
RSS

Anh bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thứ ba, 08/12/2020, 07:45 (GMT+7)

Anh bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cực lớn trong bối cảnh ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh ở châu Âu và Mỹ, lên gần 68 triệu ca nhiễm.

Theo The Guardian, hôm nay (8/12), Anh sẽ tiêm những liều vaccine đầu tiên do Pfizer/ BioNTech phát triển cho những người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên, cư dân các nhà dưỡng lão.

Cụ thể, cơ quan quản lý dược phẩm và sản phấm y tế của Anh khẳng định việc phê duyệt lưu hành vaccine ngừa covid-19 của Pfizer/BioNTech đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn. Các lô vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech đầu tiên đã được giao đến Anh. 800 nghìn liều vaccine đầu tiên này sẽ được ưu tiên tiêm cho những người già từ 80 tuổi trở lên, nhân viên y tế tuyến đầu, những nhân viên chăm sóc tại các nhà dưỡng lão.

Bà Louise Coughlan - Dược sĩ trưởng tại Trung tâm y tế Croydon cảm thấy rất tự hào sau khi được ủy thác để nhận vaccine. Bà Louise Coughlan chia sẻ: "Thực sự không thể tin được. Tôi không thể cầm chúng trên tay vì chúng phải bảo quản lạnh âm 70 độ, nhưng tôi rất tự hào khi chúng tôi là nước đầu tiên nhận được vaccine ngừa Covid-19. Thật tuyệt vời".

Anh bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19

Ảnh minh hoạ

Anh đã đặt 40 triệu liều vaccine Pfizer để có thể tiêm cho 20 triệu người. Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế của Anh nhấn mạnh, bất kỳ vaccine nào cũng phải trải qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng gắt gao theo đúng chuẩn quốc tế dưới sự giám sát của cơ quan này. Do đó, sẽ không vaccine nào được phép phân phối tại Anh nếu không đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/ BioNtech cho các trường hợp khẩn cấp. Khi thử nghiệm, loại vaccine này đã cho thấy hiệu quả tới 95%.

Các chính phủ và cơ quan y tế trên toàn thế giới sẽ theo dõi chương trình tiêm vaccine của Anh (dự kiến kéo dài hàng tháng) để ghi nhận thành công, thất bại của nó nhằm điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp.

Vaccine Pfizer/BioNTech là vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới hoàn tất thử nghiệm, hiệu quả 95%. Pfizer đã nộp đơn đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xin phê duyệt khẩn cấp. Trong khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xem xét dữ liệu vaccine Pfizer trước khi quyết định cấp phép thì Anh ngày 2/12 đã phê duyệt khẩn cấp cho hãng dược này.

Anh báo cáo thêm 14,718 ca nhiễm và 189 người chết, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.737.960 và 61.434. Chính phủ Anh tái phong tỏa toàn quốc từ ngày 31/10, áp đặt một trong những lệnh hạn chế nghiêm ngặt nhất tại nước này từ sau Thế chiến II.

Thế giới ghi nhận 67.885.426 ca nhiễm và 1.549.368 người đã tử vong do nCoV, tăng lần lượt 539.288 và 8.225 ca trong một ngày, trong khi 46.963.383 người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN