Thứ năm, 28/03/2024 | 20:46
RSS

AFF nhận xét bất ngờ về việc CLB HAGL chia tay Arsenal

Thứ hai, 03/07/2017, 14:06 (GMT+7)

Mới đây nhất, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF có bài nhận định bất ngờ về việc HAGL chính thức chia tay với CLB Arsenal.

Kể từ giai đoạn lượt về V.League 2017, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không còn gắn logo Arsenal trên ngực áo, điều này xuất phát từ việc hợp tác giữa HAGL và đối tác Arsenal được ký từ năm 2017 đến thời điểm này đã kết thúc. Vì một số lý do nên HAGL và Arsenal sẽ không ký kết thêm 1 hợp đồng mới.

Theo ông Tấn Anh, Học viện HAGL JMG sau khi chia tay Arsenal, sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Thực tế, HAGL và Arsenal không phải là 2 đối tác trực tiếp dự án học viện HAGL.

Cụ thể, khi bầu Đức đặt vấn đề hợp tác với Arsenal và ngỏ ý muốn đẩy mạnh quá trình đào tạo trẻ, HLV Wenger tỏ ra rất hứng thú. HLV Wenger giới thiệu người bạn là ông Jean Marc Guillou – người sáng lập nên học viện JMG toàn cầu và HAGL nhanh chóng ký kết hợp đồng.

Theo đó, học viện HAGL JMG là kết quả của dự án hợp tác giữa HAGL và Học viện JMG, còn Arsenal chỉ có tác động theo dạng quan hệ, đứng ra bảo lãnh.

Ông Tấn Anh khẳng định học viện từ trước đến nay vẫn hợp tác rất tốt với nhiều CLB ở cả châu Âu và châu Á. Sắp tới sẽ có những hợp tác chính thức, nhưng sẽ không phải là đối tác chiến lược dài hạn như CLB nước Anh.

Bộ tứ siêu đẳng của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Soha

Bộ tứ siêu đẳng của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Soha

Mới đây nhất, trên trang chủ của liên đoàn bóng đá châu Á,  có bài nhận định khá bất ngờ về sự chia tay của HAGL với Arsenal, bài viết có đoạn: "CLB Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức kết thúc sự hợp tác của họ với CLB Arsenal. Một trong những lý do chính dẫn đến sự chấm dứt của mối quan hệ này là vì sau 10 năm đào tạo vẫn chưa có một cầu thủ nào từ Việt Nam có thể sang Arsenal thi đấu với đẳng cấp quốc tế".

Vào năm 2007 bầu Đức đã ký hợp tác chiến lược với Arsenal, đội bóng Anh hỗ trợ CLB phố Núi về mặt tiếp thị, kỹ thuật và đào tạo tài năng trẻ. Học viện HAGL Arsenal JMG ra đời nhờ sự hợp tác của đôi bên, đội bóng nước Anh cũng đã cử các chuyên gia, huấn luyện viên giảng dạy tại Học viện.

Qua nhiều năm đào tạo trẻ với giáo án của Arsenal, lứa đầu tiên HLV Wenger chọn được 4 cầu thủ sang Anh tập huấn ngắn hạn gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều.

Trong số những cái tên này, HLV Wenger chấm được Tuấn Anh và muốn giới thiệu anh tới CLB Olympiakos để thử việc. Đáng tiếc sau đó tiền vệ này chấn thương đầu gối và không thể chơi bóng ở châu Âu. Kể từ đó trở đi, Học viện HAGL Arsenal JMG không có cầu thủ nào thực sự nổi bật như lứa đầu tiên của học viện.

U19 Việt Nam 4 - 1 U19 Myanmar: Bữa tiệc của những tuyệt phẩm. Nguồn: Trung trần

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN