Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:18
RSS

AFF chỉ ra 3 cầu thủ giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Thứ bảy, 03/12/2022, 12:22 (GMT+7)

Theo trang chủ AFF, với việc sở hữu 3 ngôi sao trong đội hình, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn vô địch giải AFF Cup năm nay.

Mới đây, trên trang chủ của AFF Cup 2022 đã đăng tải bài viết có tựa đề: "3 cầu thủ chủ chốt giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2022". Theo đó, ban tổ chức giải đấu chỉ ra ba cái tên sáng giá trong danh sách của HLV Park Hang Seo bao gồm: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải.

"Sau khi giành chức vô địch AFF Cup lần thứ hai vào năm 2018, Việt Nam được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá mặc dù ở mùa trước, họ chỉ vào đến bán kết. Ở giải đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lâu năm Park Hang Seo, ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm tiễn ông thầy người Hàn Quốc lên đỉnh cao bằng cách "nếm mùi vinh quang" ở đấu trường khu vực một lần nữa", truyền thông AFF Cup 2022 viết.

VFF nói về Hoàng Đức: "Tiền vệ trung tâm 24 tuổi là ngôi sao đột phá ở giải vô địch AFF trước đó và tiếp tục phong độ tốt trong nước với Viettel, nơi anh giành Quả bóng vàng 2021 với tư cách là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất.

Là một tiền vệ kiểm soát nhịp độ trận đấu, Hoàng Đức được đánh giá là một cầu thủ quan trọng của Việt Nam. Anh có thể phá vỡ các đợt tấn công của đối phương và nhanh chóng giúp đội tuyển quốc gia chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công",  AFF Cup nhận xét về tiền vệ của Viettel.

"Một ngôi sao không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á và xa hơn nữa, đó là Quang Hải. Anh là một tài năng hiếm có và nếu anh nổ súng tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 thì đội bóng áo đỏ sẽ rất khó bị cản phá.

Sau khi chuyển đến Pháp và chơi trong màu áo Pau FC, tiền vệ  này là mối đe dọa lớn từ cả khu vực rộng và khu vực trung tâm với khả năng chuyền và rê bóng xuất sắc, đồng thời cũng là một lựa chọn chết người trong các tình huống cố định", AFF Cup nói tiếp về Quang Hải.

AFF chỉ ra 3 cầu thủ giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup cuối năm nay

Cuối cùng, AFF nói về Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam: "Trung vệ này được kỳ vọng sẽ một lần nữa trở thành hàng phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam khi hậu vệ cánh của Sông Lam Nghệ An chuẩn bị xuất hiện trong mùa giải thứ năm của giải vô địch AFF.

Hiện, Quế Ngọc Hải đang là đội phó của ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi này rất giống một hậu vệ hiện đại, người thoải mái khi chơi tấn công từ phía sau và điềm tĩnh, điềm tĩnh và có tổ chức trong nhiệm vụ phòng ngự của mình".

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023. 

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei. 

Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Các đội giành 2 vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để tìm ra người giành vé vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Vào ngày 14/12 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu gia hữu trận cuối cùng, gặp ĐT Philippine trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại