Thứ ba, 16/04/2024 | 11:49
RSS

HLV tuyển Đức chưa nghĩ tới chuyện từ chức

Thứ sáu, 02/12/2022, 09:10 (GMT+7)

Bất chấp việc bị các cổ động viên đội nhà tẩy chay, HLV tuyển Đức vẫn không muốn từ chức.

Sự khác biệt về đẳng cấp giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản sớm được thể hiện khi đội bóng của Huấn luyện viên Luis Enrique có bàn mở tỉ số ngay ở phút 11. Sau hàng loạt pha nhồi bóng vào vòng cấm bị đánh bật ra, Azpilicueta bình tĩnh tung ra quả tạt như đặt cho Morata đánh đầu tung lưới Nhật Bản.

Tuy vậy, hiệp hai mọi thứ đã xoay chuyển quá nhanh. Phút 48, tận dụng sự hời hợt của hàng thủ La Roja, cầu thủ vào sân thay người Ritsu Doan tung ra cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, đánh bại Unai Simon.

Khi Tây Ban Nha còn chưa kịp hoàn hồn, lưới của Simon đã rung lên lần thứ 2. Từ nỗ lực cứu bóng rồi chuyền vào của Kaoru Mitoma, Ao Tanaka dứt điểm cận thành hết sức dễ dàng.

Với chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã giúp cả hai đội dắt tay nhau vào vòng 1/8. Trận đấu cùng giờ tại bảng E giữa Đức và Costa Rica có kết quả 4-2 nghiêng về "Cỗ xe tăng" nhưng cả hai đều bị loại sau vòng bảng.

HLV tuyển Đức chưa nghĩ tới chuyện từ chức
HLV tuyển Đức chưa nghĩ tới chuyện từ chức dù đội nhà sớm bị loại

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, Đức bị loại ngay ở vòng bảng ở một kỳ World Cup khiến các cổ động viên nước này muốn HLV Flick từ chức. Song vị chiến lược gia này không nghĩ vậy.

"Tôi không biết nói gì ở thời điểm này, thực sự thất vọng và tức giận với toàn đội trong hiệp một. Chúng tôi đã để đối thủ dễ dàng ghi bàn bằng những sai lầm và sự bất cẩn. Sự sa sút của Đức phải hôm nay mới xuất hiện, mà đã có ở phút 20 trước Nhật Bản. Chúng tôi lẽ ra có thể thắng Tây Ban Nha nếu hiệu quả hơn.

Tôi không nghĩ đó là do chúng tôi không thi đấu bùng nổ. Đức bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong hiệp một và cố gắng làm tốt hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, toàn đội phải về nước sớm. Sự thất vọng của tôi rất lớn và ban huấn luyện cũng cảm thấy như vậy", HLV Flick khẳng định. 

Theo HLV Flick, Đức cần chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng cho EURO 2024: "Rất khó để nói về EURO 2024 ngay lúc này, nhưng chúng tôi cần đánh giá màn trình diễn tại World Cup 2022 trước khi hướng đến mục tiêu khác. EURO 2024 là đích ngắm tiếp theo của Đức. Chúng tôi rất nghiêm túc hướng đến giải đấu này. 

Đội tuyển Đức có thể nhanh chóng đứng dậy và phục hồi. Toàn đội sẽ xem tương lai sẽ như thế nào và tìm ra cách để có thể thực hiện ý tưởng của mình. Chúng tôi sẽ đánh giá tổng quan vấn đề", HLV Flick kết luận. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại