Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:08
RSS

AFC viết về cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Lâm

Thứ bảy, 29/08/2020, 14:19 (GMT+7)

Mới đây, AFC có bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của thủ môn số một đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm.

Sự kiện:
V.League 2020

Trên trang chủ, AFC đã đăng tải bài viết theo dạng phóng sự kể về sự nghiệp cầu thủ của Đặng Văn Lâm, thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam hiện đang thi đấu tại Thai League trong màu áo CLB Muangthong United.

"Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Đặng Văn Lâm cũng đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành thủ môn số một ĐTQG Việt Nam và nằm trong lứa cầu thủ thế hệ vàng, người gác đền của Muangthong United vẫn liên tục tỏa sáng", AFC mở đầu bài viết.

Tác giả nhắc lại chiến tích ấn tượng nhất mà Văn Lâm cùng làm được với ĐT Việt Nam, đó là hành trình tại Asian Cup 2019 khi đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại Jordan trên chấm luân lưu, nhờ công lớn của Đặng Văn Lâm.

"Những quả phạt đền cũng giống như chơi trò xổ số vậy. Tôi có thể cản phá nhưng điều quan trọng nhất là các đồng đội phải ghi được bàn. Đó là cảm giác tuyệt vời khi vào đến tứ kết và khẳng định đẳng cấp của chúng tôi", AFC dẫn lời phỏng vấn của Văn Lâm.

Sau đó AFC kể lại những ngày đầu chập chững bước chân vào bóng đá quá trình gian khổ khi theo nghiệp thủ môn để rồi có được vinh quang như ngày hôm nay.

"Tôi từng muốn đổi quốc tịch trở về Nga nhưng theo quy định FIFA thì chỉ tôi chỉ được làm điều này một lần. Tôi không biết phải làm gì nên đã gọi điện cho huấn luyện viên cũ xin hỏi ý kiến, ông ấy nói đừng đổi quốc tịch vì Việt Nam đang thiếu thủ môn và có thể tương lai sẽ cần tôi.

Sau đó tôi đăng lên Facebook nhờ giúp đỡ và một nhà báo nào đó đã cho tôi số điện thoại HLV ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura.Tôi cố gắng xem có thể tham dự SEA Games hay không và Miura cũng muốn đưa tôi lên nhưng đã không kịp hoàn tất các thủ tục".

Sau đó Văn Lâm chuyển tới Hải Phòng và khẳng định tên tuổi. Năm 2016 anh được gọi lên ĐTQG lần đầu tiên. Đến năm 2017, Văn Lâm có trận ra mắt ở vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan và trở thành thủ thành số một của bóng đá Việt Nam như hiện tại.

"Tôi nhớ cả gia đình đã theo dõi và tôi rất tự hào khi đại diện khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam. Tôi là người chơi hay nhất trận và từ đó giữ vị trí số 1. Sau đó tôi tự nhủ phải giành những thành tích thật to lớn với Việt Nam", AFC viết.

Ở cuối bài phóng sự, Văn Lâm nói: "Chúng tôi muốn thử thách ở cấp độ châu Á với đẳng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc. Để làm được điều này, chúng tôi phải xây dựng nền móng từ những cầu thủ trẻ. Tất cả là tạo cơ sở vật chất tốt và để chúng phát triển theo thời gian.Tất nhiên ước mơ của mọi cầu thủ là tham dự World Cup và tôi hi vọng có thể làm điều đó cùng với ĐT Việt Nam".

AFC viết về cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Lâm
Đặng Văn Lâm​ được AFC ngợi ca

Ngày 12/9 tới, Thai League sẽ chính thức trở lại sau nửa năm tạm hoãn. Giải đấu được diễn ra dưới sự cho phép của Trung tâm hành động và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và Tổng cục Thể thao, Bộ du lịch và thể thao Thái Lan.

Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) Patit Supapong cho biết: "Đây thực sự là tin tốt lành cho bóng đá và NHM Thái Lan. Chúng tôi bao gồm các CLB, cầu thủ và cả NHM Thái Lan đều háo hức đợi bóng đá trở lại sau thời gian dài tránh dịch".

Tin đáng mừng nữa là các trận đấu tại Thai League sẽ được phép cho khán giả vào sân. Ban đầu BTC không kỳ vọng điều này nhưng với việc dịch bệnh đang dần được kiểm soát, Bộ Y tế Thái Lan đã cho phép NHM đến cổ vũ đội nhà.

Trước mắt, Đặng Văn Lâm sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành lại suất bắt chính ở Muangthong United, nơi anh từng là thủ môn số một của đội bóng và thủ thành chất lượng của giải Thai League.

Trong khi đó Cúp quốc gia Việt Nam sẽ trở lại vào trung tuần tháng 9 và cuối tháng 9 này giải V.League cũng chính thức trở lại sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện Việt Nam và Thái Lan có cơ họi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải đấu hiện được hoãn sang đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN