Thứ ba, 23/04/2024 | 16:32
RSS

AFC khích lệ Việt Nam và Philippines trước thềm World Cup

Thứ bảy, 15/04/2023, 07:02 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá châu Á có bài viết khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam và và Philippines tại vòng chung kết World Cup 2023.


Tuyển nữ Việt Nam được AFC khích lệ trước thềm World Cup.

Trở về từ Vòng loại 1 Olympic Paris 2024, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tích cực chuẩn bị cho SEA Games 32 và vòng chung kết World Cup 2023.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã có nhận xét về sự chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho World Cup 2023: "Việt Nam cần có nhiều những trận giao hữu cọ xát hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vị trí đầu bảng C ở Vòng loại 1 Olympic Paris 2024 nhưng họ sẽ có một trận đấu khó khăn hơn trước thềm Giải vô địch bóng đá nữ thế giới

Việc các đối thủ rút lui khỏi Vòng loại 1 Olympic Paris 2024 đồng nghĩa với việc Việt Nam chỉ còn phải đối đầu với Nepal. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng với tỷ số 5-1 và 2-0 nhưng SEA Games sắp tới ở Campuchia sẽ mang đến cho họ nhiều cơ hội cạnh tranh cần thiết hơn.

Giải đấu khu vực luôn là một cuộc cạnh tranh khốc liệt và với Việt Nam là nhà đương kim vô địch, họ có thể mong đợi được thử thách đến cùng.

Cũng xuất hiện trong Giải vô địch bóng đá nữ thế giới đầu tiên của họ, Việt Nam sẽ chơi ở bảng E cùng với các nhà đương kim vô địch Hoa Kỳ, Hà Lan và Bồ Đào Nha".

AFC cũng dành nhiều lời khen cho một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines: "...Thành tích hoàn hảo với ba trận toàn thắng giúp họ dễ dàng đứng đầu bảng E và với việc các cầu thủ của họ thi đấu thăng hoa sau một năm lịch sử, việc giành Huy chương Vàng SEA Games 2023 sắp tới sẽ đồng nghĩa với việc Philippines có thể tự tin tiến đến World Cup nữ bất chấp thách thức New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ sẽ đặt ra tại bảng A".

Trong tháng 5 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh tài tại SEA Game 32 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng là các đội tuyển Malaysia, Myanmar và Philippines.

Chuẩn bị cho Đại hôi thể thao Đông Nam Á, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Osaka (Nhật Bản) trong 2 tuần với 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ chất lượng.

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ có ít ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển tới Nhật Bản vào rạng sáng ngày 17/4.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Malaysia vào lúc 15h30 chiều 3/5. Tiếp đó, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ lần lượt gặp Myanmar và Philippines vào ngày 6 và ngày 9/5 cũng vào khung giờ 15h50.

Đại Phú
Theo Giáo dục & Thời đại