Thứ năm, 25/04/2024 | 06:23
RSS

AFC họp bàn về trọng tài ở vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, 15/10/2021, 11:39 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, phóng viên Salim của tờ Al Ain Sports Portal (Saudi Arabia) đã đưa ra những thông tin bất ngờ về công tác trọng tài ở vòng loại World Cup.

"Hiện tại đang là thời gian mà AFC triển khai việc đánh giá, chấm điểm về từng trọng tài để có thể chọn ra được những người đủ uy tín về năng lực. Qua đó đề xuất lên FIFA để những trọng tài AFC có thể điều khiển các giải đấu lớn của thế giới Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ là khoảng thời gian mà các trọng tài có cơ hội cầm còi chính thể hiện năng lực của bản thân với AFC.

Tối hôm qua 13/10, AFC cũng đã có buổi họp với đầy đủ tất cả các trọng tài cùng BTC các trận đấu để tổng kết lại lượt trận thứ 4. Hiện chưa rõ là người điều khiển trận ĐT Việt Nam gặp UAE có phải là ông Adham Mohammad Tumah.

Tuy nhiên sơ bộ thì có vẻ ông ấy sẽ bị chấm điểm không cao sau những quyết định không dứt khoát", phóng viên Salim của tờ Al Ain Sports Portal (Saudi Arabia) chia sẻ với trang Người đưa tin.

AFC họp bàn về trọng tài ở vòng loại World Cup 2022
 
                          Tuyển Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi từ công tác trọng tài

ĐT Việt Nam vừa để thua 1-3 trước chủ nhà Oman ở trận đấu đêm 12/10 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bất chấp việc Tiến Linh đã mở tỷ số, đội bóng của chúng ta đã sớm bị đối thủ gỡ hòa cuối hiệp 1 để rồi thủng lưới thêm 2 lần nữa trong hiệp 2 và chấp nhận thua ngược 1-3 trên sân Sultan Qaboos Sports Complex.

Đáng chú ý, ở trận đấu vừa qua, trọng tài chính Adham Mohammad Tumah Makhadmeh đã có không ít quyết định gây ức chế tâm lý và khiến ĐT Việt Nam gặp không ít bất lợi.

“Ông vua áo đen” người Jordan cùng tổ VAR đã soi xét rất lâu bàn thắng của Tiến Linh. Trọng tài Adham Makhadmed còn cho Oman hưởng đến 2 quả penalty trận này và công nhận pha làm bàn từ chấm đá phạt góc của tiền vệ Mohsin Al Khaidi dù các cầu thủ Oman đã chiếm hết vị trí của thủ môn Văn Toản

Sau trận đấu này, chia sẻ với giớ truyền thông, ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban trọng tài VFF, cho rằng tổ VAR đã tìm mọi cách để bắt lỗi của Việt Nam trong bàn mở tỷ số trận đấu Oman, ở vòng loại World Cup tối 12/10.

“Tôi nghĩ trọng tài chính Adham Makhadmeh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tổ trọng tài VAR lại khác, nó thật buồn cười và vô lý. Chắc hẳn, không chỉ tôi mà ai xem trận đấu cũng có cảm giác ức chế trước những tình huống VAR can thiệp.

Điển hình là bàn mở tỷ số của Việt Nam phút 39. Đó là một pha làm bàn hợp lệ của Tiến Linh, trọng tài Makhadmeh đã xác nhận bàn thắng và nhanh chóng trở về khu vực giao bóng.

Nhưng VAR can thiệp, yêu cầu kiểm tra đi kiểm tra lại xem Hồ Tấn Tài có phạm lỗi khi tranh cướp bóng hay không. Khi không tìm ra lỗi, họ lật lại tình huống trước đó để xem Công Phượng có việt vị hay không.

Họ hầu như muốn "bới lông tìm vết", để tìm lỗi của Việt Nam ở bàn thắng này. Nhưng nên nhớ, theo luật, cầu thủ ở vị trí việt vị nhưng không tham gia tình huống thì không thể bị bắt lỗi.

Rõ ràng, Công Phượng không có tác động trong pha bóng đá không tham gia cản trở mà chỉ là hậu vệ Oman tự phá bóng lên rồi chuyền ngang để Tấn Tài cướp bóng thôi. Vậy mà phải mất quá nhiều thời gian để xác định được bàn thắng. Quả thật tôi thấy bực mình.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại