Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:36
RSS

Báo Trung Quốc chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 14/10/2021, 13:43 (GMT+7)

Theo trang Today Hot, sau chuỗi thành công trong suốt khoảng ba năm qua, bóng đá Việt Nam đang bộc lộ những vấn đề của mình.

Mới đây, trang Today Hot của Trung Quốc có bài bình luận đáng chú ý với tiêu đề: "Việt Nam 1-3 Oman: Thể chất là tử huyệt, tuyển Việt Nam đối diện với nguy cơ thua cả 10 trận".

Theo trang Today Hot thì sau nhiều thành công trong suốt khoảng ba năm qua, bóng đá Việt Nam đang bộc lộ những vấn đề của mình. Theo tờ báo này, HLV Park Hang Seo vẫn chưa khắc phục được điểm yếu lớn nhất của  tuyển Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua đó chính là thể lực.

Thậm chí tờ báo này còn đặt ra giả thiết tuyển Việt Nam toàn thua cả 10 trận tại vòng loại thứ ba World Cup. "Đội tuyển Việt Nam dù dẫn trước nhưng cuối cùng, tuyển Oman vẫn dựa vào thể lực, thể hình và khả năng công thủ toàn diện để lội ngược dòng 3-1. Đối với Việt Nam, sau trận thua này thì về cơ bản, họ đã chia tay giấc mơ World Cup tại Qatar.

Hôm nay, chúng ta có thể giả định một tình huống với khả năng cao, giả sử đội tuyển Việt Nam thua cả 10 trận ở vòng loại cuối cùng World Cup, tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ ra sao? Tất cả những phương pháp cần thiết đã được sử dụng, và bóng đá Việt Nam có thể đã đi vào giai đoạn bế tắc.

Bóng đá Việt Nam đã làm việc chăm chỉ suốt 14 năm qua, kể từ giai đoạn 2007. Trong giai đoạn này, Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu rất nhiều chuyên gia đào tạo đến từ Bồ Đào Nha, Anh và các quốc gia khác. Việt Nam đẩy mạnh đào tạo trẻ, hợp tác chuyên sau với CLB Arsenal...

Sau nhiều năm đầu tư phát triển đào tạo trẻ, bóng đá Việt Nam thu được nhiều thành tựu, đặc biệt là trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam về cơ bản vẫn chưa thoát khỏi nhược điểm cố hữu là thể lực và thể hình.

Đội tuyển Việt Nam đã mời HLV Park Hang Seo với hy vọng khắc phục hết nhược điểm của các cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của ông Park, cầu thủ Việt Nam có sự cải thiện nhất định về thể trạng. Tuy nhiên, nếu xét về cục diện ở vòng loại thứ ba World Cup, có thể thấy HLV Park cũng chưa giải quyết được vấn đề căn cơ của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận thua Oman, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á ở lượt trận tiếp theo. Không có gì ngạc nhiên nếu tuyển Việt Nam phải nhận thất bại thứ 5 liên tiếp.

Nếu tuyển Việt Nam liên tục thua, thậm chí là thua cả 10 trận ở vòng loại thứ ba World Cup, liệu HLV Park Hang Seo có còn gắn bó với đội tuyển? Nếu HLV Park rời đi, liệu ai sẽ là HLV tiếp theo của đội tuyển Việt Nam?

Nếu tuyển Việt Nam không giải quyết được nhược điểm của các cầu thủ về chiều cao, thể trạng, sức mạnh, liệu tuyển Việt Nam có đi con đường chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch?

Thực tế, thất bại của đội tuyển Việt Nam ở một góc độ nào đó, sẽ là tin vui với đội tuyển Trung Quốc. Ít nhất trong thời gian tới, truyền thông Trung Quốc sẽ không đưa ra quan điểm nói rằng: "Tại sao chúng ta không học hỏi từ Việt Nam!".

Báo Trung Quốc chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam bộ lộ hạn chế về thể lực ớ sân chơi châu lục

Trong khi đó, Phân tích về thất bại của đội tuyển Việt Nam, nhà báo nổi tiếng châu Á hiện đang công tác tại ESPN, Gabriel Tan, cho rằng hàng thủ của của đội bóng áo đỏ đã thi đấu không tốt. "Sau khởi đầu đáng tin cậy, Việt Nam đã lùi một bước.

Mặc dù để thua trong ba trận mở màn của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á, Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu sau một loạt những màn thi đấu với tinh thần rất tốt. Họ chỉ nhận những thất bại vô cùng sít sao trước các đối thủ nặng ký là Australia và Ả Rập Xê Út.

Chưa có một trận đấu nào mà thất bại của Việt Nam đến từ yếu tố khác ngoại trừ việc phải gặp đối thủ chất lượng hơn. Nhưng đó là trước khi họ nhận thất bại 1-3 trước Oman, trận đấu chứng kiến tuyển Việt Nam đã có những sai lầm.

Đầu tiên là tình huống Việt Nam phải chịu một quả phạt đền sau khi Hồ Tấn Tài có tình huống phạm lỗi không đáng có trong vòng cấm, nhưng Mohsin Al-Khaldi bên phía Oman lại đá hỏng. Sau đó, Việt Nam tưởng chừng sẽ có được chiến thắng đầu tiên sau khi Nguyễn Tiến Linh đưa đội bóng vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên Issam Al-Sabhi ngay lập tức gỡ hòa cho đội chủ nhà và ngay đầu hiệp hai thủ môn Văn Toản đã tạo điều kiện để Al-Khaldi ghi bàn thẳng từ chấm phạt góc, giúp Oman dẫn 2-1. Một tình huống bất cẩn khác của Đỗ Duy Mạnh đã tạo ra một kết quả không như mong đợi – quả phạt đền thứ hai. Cầu thủ Salaah Al-Yahyaei đã không mắc một sai lầm nào để ấn định tỉ số 3-1 cho Oman.

Các cầu thủ Việt Nam phải bước vào tuần thi đấu quốc tế mà trước đó không được thi đấu thường xuyên vì giải quốc nội của họ bị tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đó là lí do dẫn đến sự không ổn định ở hàng thủ của đội bóng này.

Chính vì vậy, những sai sót cá nhân dẫn đến thất bại thứ tư liên tiếp trong chiến dịch vòng loại cuối cùng đã xóa bớt phần nào những công lao mà HLV Park Hang-seo đã tích lũy trước đó ở đội tuyển Việt Nam."

Cây viết Gabriel Tan cũng cảm thấy khó hiểu khi VAR liên tục gây khó dễ các cầu thủ Việt Nam. Anh viết trên trang Twitter cá nhân: "Tại sao họ (tổ trọng tài) lại kiểm tra VAR bằng mọi cách có thể? Họ không muốn Việt Nam ghi bàn hay sao?”..

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại