Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:20
RSS

AFC đánh giá cao tuyển Việt Nam, lo lắng cho tuyển Trung Quốc

Thứ hai, 21/03/2022, 11:04 (GMT+7)

Nhận định về phong độ các đội tuyển và những gì có thể xảy ra trước khi lượt đấu khởi tranh, AFC cho rằng Trung Quốc là những người đang tỏ ra lo lắng nhất.

Trong ít ngày tới, hai lượt trận cuối của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ đồng loạt diễn ra. Vào các ngày 24 và 29/3, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Oman trên sân nhà trước khi đến làm khách trên SVĐ Saitama của ĐT Nhật Bản  

Trong khi đó, ĐT Trung Quốc sẽ lần lượt có trận đấu với Ả Rập Xê Út và Oman và hy vọng có thêm những điểm số để không bị đội tuyển Việt Nam vượt qua tại bảng B.

Nhận định về những lượt trận cuối vòng loại World Cup của bảng B, AFC cho rằng Trung Quốc có khả năng phải đón nhận thêm những trận thua và rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng B:

"Chiến thắng duy nhất của Trung Quốc đến lúc này là trước Việt Nam ở lượt đấu thứ ba nhưng họ cũng để thua trước chính Việt Nam ở lần tái đấu mới đây", trang chủ AFC viết, "Đó thực sự là thất bại đau đớn và đoàn quân của HLV Li Xiaopeng đang đối mặt với nguy cơ thua nốt cả hai trận cuối cùng và đứng bét bảng".

Nhận xét về ĐT Việt Nam, LĐBĐ châu Á khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo đã để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu tiên góp mặt ở sân khấu đẳng cấp này: "Những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đã mang về thắng lợi lịch sử cho những Chiến Binh Sao Vàng trước Trung Quốc ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo và các học trò đang tràn trề niềm tin rằng họ có thể làm được một điều gì đó trước Oman trước khi khép lại hành trình của mình bằng chuyến làm khách của Nhật Bản".

AFC đánh giá cao tuyển Việt Nam lo lắng cho tuyển Trung Quốc
Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Oman trên sân nhà lượt trận áp chót vòng loại World Cup

Ở hai lượt đấu cuối, cuộc đua ở nhóm đầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Hiện tại, Saudi Arabia đang dẫn đầu với 19 điểm, tiếp theo là Nhật Bản (18 điểm) và Australia (15 điểm).

Do đang hơn Australia 4 điểm nên Saudi Arabia chỉ cần giành chiến thắng trước Trung Quốc ở lượt đấu tới là giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ đối đầu trực tiếp với Australia. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng xứ sở Mặt trời mọc sẽ giành vé đi tiếp.

Nếu thua, Nhật Bản sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 khi có cùng 18 điểm và kém hiệu số bàn thắng bại. Trong trường hợp hòa Australia, đội bóng của HLV Moriyasu Hajime chỉ cần hòa đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối là chắc chắn có vé đi tiếp.

Như vậy, tuyển Úc đang bị đẩy vào thế bất lợi thực sự. Ở vòng loại World Cup 2018, đội bóng xứ Chuột túi cũng xếp thứ 3 ở bảng đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia. Sau đó, họ đã thắng Syria ở vòng play-off châu Á và thắng Honduras ở vòng play-off Liên lục địa để giành vé tham dự World Cup.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại