Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:42
RSS

Á hậu Kim Nguyên: Dù phải đóng cửa phòng tập gym nhưng thấy nhẹ cả người!

Thứ ba, 24/03/2020, 20:18 (GMT+7)

Á hậu Kim Nguyên cho biết, bản thân cô mong quyết định này sớm hơn vì cô nghĩ việc đóng cửa các tụ điểm đông người sẽ làm hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Các khu giải trí nhà hàng, cơ sở làm đẹp, câu lạc bộ thể hình, thể thao tại TP.HCM tạm ngừng hoạt động từ 18h tối 24/3 đến hết ngày 31/3. Vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh phòng tập gym Á hậu Biển xanh Toàn cầu Kim Nguyên nghĩ gì về quyết định này?

Trước khi có dịch Covid-19, phòng tập gym của tôi cũng rất đông khách. Nhưng khi dịch xảy ra đã giảm đi một nửa. Mặc dù phải đóng cửa tạm ngưng hoạt động nhưng thật sự thấy nhẹ người. Đây là một là quyết định đúng đắn của TP.HCM. Bản thân tôi mong quyết định này sơm hơn vì tôi nghĩ việc đóng cửa các tụ điểm đông người sẽ làm hạn chế lây lan dịch bệnh. Bản thân tôi khi mở cửa hoạt động phòng gym cũng rất lo lắng nhưng không thể đóng cửa vì vẫn còn các chi phí phải chi trả (mặt bằng và nhân viên .. ). Nhưng khi có quyết định này thì tôi thấy thoai mái hơn trươc tiên là sự an toàn của mọi người, sau đó la sự an toàn cho cá nhân tôi!

- Chi phí phòng tập gym của bạn mỗi tháng hết bao nhiêu?

Chi phí phòng tập gym mỗi tháng trên 60 triệu. Kinh doanh thời điểm này chỉ cầm chừng không bù lỗ quá nhiều là tôi mừng rồi không cầu gì hơn.

- Chủ nhà có san sẻ với bạn về chi phí mặt bằng chưa?

Dịch này chủ nhà tôi thuê vẫn chưa có động thái gì nhưng tôi nghĩ khi có quyết định này thì chủ nhà sẽ hỗ trợ vì chủ nhà cũng rất tình cảm.


Phòng tập gym của Á hậu Kim Nguyên trước khi xảy ra dịch Covid-19.

- Đóng cửa phòng gym, vậy nhân viên, bạn sẽ xử lý thế nào?

Rất may phòng gym của tôi chỉ có 4 nhân viên. Lúc tôi kinh doanh khó khăn mọi người đã hỗ trợ tôi rất nhiều cùng vượt qua nên tình hình này thì lá lành đùm lá rách. Nếu đóng cửa đến hết tháng thì nhân viên tôi vẫn trả lương bình thường không cắt giảm. Nếu đóng cửa 3,4 tháng thì sẽ hỗ trợ nhân viên 50% lương. Tình hình khó khăn tôi cũng không làm gì được hơn.

- Không đi diễn, lại đóng cửa phòng gym, bạn có kế hoạch gì trong thời gian này?

Dịch diễn biến phức tạp, nên tôi không dám đi lung tung. Trước mắt tôi về quê ở Long An ở cùng gia đình. Đây cũng xem như thời gian này nghỉ ngơi sau những ngày làm việc.

Nhà tôi ở quê vườn nhiều, chắc là về dưới quê để chăm mai vàng chờ đến Tết đi bán mai (cười).

- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN