
Viêm đường hô hấp trên ở trẻ em dễ tái phát và biến chứng
Nguyên nhân khiến viêm đường hô hấp trên dễ tiến triển thành biến chứng
Nguyên nhân phổ biến
Viêm đường hô hấp trên thường bắt đầu từ các loại virus như rhinovirus, coronavirus và influenza. Virus lây lan qua không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhiễm bệnh. Trẻ nhỏ thường đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng, tạo "cánh cửa" cho virus xâm nhập. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa, niêm mạc hô hấp trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho vi khuẩn chiếm lĩnh.
Các yếu tố nguy cơ hoặc thói quen xấu
Không rửa tay thường xuyên cho trẻ và người chăm sóc là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh lây lan nhanh. Việc để trẻ tiếp xúc với người hút thuốc lá, ngay cả trong không gian kín, làm giảm khả năng đề kháng của niêm mạc và tăng khả năng viêm.
Phòng ngủ thiếu thông thoáng, bẩn, có bụi bặm hoặc lông thú cưng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển.
Thói quen ăn đồ lạnh, uống nước đá ngay sau khi ra ngoài nắng cũng có thể làm co thắt mạch máu trong niêm mạc, khiến các tế bào bảo vệ giảm sút. Ngoài ra, lạm dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định không chỉ gây ra kháng thuốc mà còn làm mất cân bằng hệ vi sinh đường hô hấp, dẫn đến tái phát và biến chứng nặng hơn.

Viêm đường hô hấp trên ở trẻ chủ yếu là do virus
Dấu hiệu nhận biết sớm viêm đường hô hấp trên ở trẻ em
Dấu hiệu nhẹ ban đầu
Trong giai đoạn đầu, trẻ thường chỉ có hắt hơi nhẹ, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi nhẹ và khò khè khi ngủ.
Sốt nếu có thường dưới 38°C và có thể xuất hiện chỉ trong một ngày hoặc hai ngày. Nhiều phụ huynh cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường, nhưng nếu các triệu chứng kéo dài hơn ba ngày mà không cải thiện, cần tăng cường theo dõi.
Khi nào cần chú ý hoặc đi khám
Trẻ sốt cao trên 38,5°C kéo dài hơn hai ngày, ho có đờm đặc màu vàng hoặc xanh, hoặc trẻ bỏ ăn, quấy khóc liên tục, khó ngủ do nghẹt mũi là những dấu hiệu cảnh báo. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như tai đau (trẻ giật tai, quay đầu khi chạm vào), thở nhanh, lồng ngực lõm, môi tím tái, cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay lập tức vì đây là dấu hiệu nguy hiểm.
Cách xử lý đúng khi trẻ bị viêm đường hô hấp trên ở trẻ
1.Giữ mũi thông thoáng
Dùng nước muối sinh lý 0,9% nhỏ 2‑3 lần mỗi ngày, kết hợp bơm hút mũi nhẹ nhàng cho trẻ dưới 2 tuổi.
2. Tăng độ ẩm không khí
Sử dụng máy tạo ẩm hoặc đặt chậu nước trong phòng ngủ, tránh không khí quá khô làm nghẹt mũi nặng hơn.
3. Đảm bảo uống đủ nước ấm
Nước lọc, nước cam pha loãng, cháo loãng giúp loãng đờm và giữ ẩm niêm mạc.
4. Không tự ý dùng thuốc
Tránh dùng kháng sinh hoặc thuốc ho khi chưa có chỉ định bác sĩ. Khi cần hạ sốt, dùng paracetamol theo liều cân nặng, không dùng aspirin cho trẻ dưới 16 tuổi.
5. Xông hơi
Xông hơi nhẹ bằng nước ấm (không dùng tinh dầu mạnh cho trẻ dưới 2 tuổi) giúp giảm nghẹt.
6. Massage
Massage nhẹ vùng mũi, cánh mũi theo chiều kim đồng hồ giúp mở thông đường thở.
7. Nâng đầu trẻ khi ngủ
Nâng đầu trẻ khi ngủ bằng gối mỏng để giảm nghẹt mũi vào ban đêm.
Tránh đồ chiên rán, thực phẩm ngọt đậm, ưu tiên thực phẩm mềm, dễ nuốt.
8. Sử dụng xịt họng hỗ trợ
Chọn dung dịch xịt họng có chứa các loại thảo dược giúp làm dịu niêm mạc họng, hỗ trợ làm giảm các tình trạng ho, ngứa họng, đau rát họng, khản tiếng do ảnh hưởng của viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, như: Hoa hòe, Ngưu tất, Hoàng bá, Kim ngân hoa, Trần bì, Hoa đu đủ đực, Ngũ vị tử, Mã tiên thảo, Tỏi, Lá đào, Bạch chỉ, Xích đồng nam, Trinh nữ hoàng cung, Trà xanh, Hoài sơn, Kén tằm, Lá liễu, Rễ dền gai, Diếp cá, Lá trầu không, Hoàng cầm, Đảng sâm...

Sử dụng dung dịch xịt họng giúp hỗ trợ giảm ho do viêm đường hô hấp trên
9. Chế độ ăn uống – sinh hoạt hợp lý
Đảm bảo trẻ ăn đủ 4 nhóm chất: đạm, tinh bột, chất béo và vitamin. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C và kẽm như cam, bưởi, kiwi, sữa chua, hạt hạnh nhân giúp tăng đề kháng. Vitamin D có thể cung cấp qua ánh nắng sáng mỗi ngày hoặc thực phẩm chức năng theo chỉ định.
Giấc ngủ đủ là yếu tố quan trọng: trẻ 1‑3 tuổi cần 11‑14 giờ ngủ mỗi ngày, bao gồm giấc ngủ ban đêm và ngủ trưa. Hạn chế ra ngoài vào thời gian sáng sớm hoặc chiều muộn khi nhiệt độ thay đổi mạnh, giúp giảm nguy cơ bị lạnh và suy giảm đề kháng.
Mẹo nhỏ duy trì hiệu quả
Rửa tay cho trẻ trước khi ăn và sau khi chơi đùa bằng xà phòng diệt khuẩn nhẹ, không cần cồn mạnh. Vệ sinh đồ chơi thường xuyên: lau bằng khăn ẩm, phơi nắng để tiêu diệt vi khuẩn.
Không để trẻ ngồi hoặc ngủ trong môi trường điều hòa quá lạnh; nhiệt độ lý tưởng trong phòng ngủ là 26‑28°C. Tiêm vắc xin đầy đủ: cúm, phế cầu, Hib giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng.
Kết luận
Viêm đường hô hấp trên ở trẻ không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sự chủ quan của cha mẹ thường là nguyên nhân dẫn đến biến chứng nặng. Hiểu đúng nguyên nhân, nhận biết sớm các dấu hiệu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa đúng cách là chìa khóa bảo vệ con khỏi những biến chứng nguy hiểm.
Hãy bắt đầu từ những hành động đơn giản: rửa tay thường xuyên, giữ ấm, cung cấp đủ nước và ngủ đủ giấc. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường kéo dài hơn ba ngày, đừng ngần ngại đưa bé đi khám để được chẩn đoán kịp thời. sức khỏe của trẻ là ưu tiên hàng đầu, và mỗi ngày bạn chăm sóc đúng cách sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển của con.
|
DUNG DỊCH XỊT HỌNG NHẤT NHẤT KID
CÔNG DỤNG: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: CÁCH DÙNG: KHÔNG DÙNG QUÁ 30 NGÀY SAU KHI MỞ NẮP! CHỐNG CHỈ ĐỊNH: CÁNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: BẢO QUÁN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh nắng mặt trời. TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. XUẤT XỨ: Việt Nam SỐ CÔNG BỐ: 250000028/PCBA-TN TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM: |