Thứ năm, 28/03/2024 | 19:27
RSS

8 năm hôn nhân kỳ lạ của Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên

Chủ nhật, 25/04/2021, 11:30 (GMT+7)

8 năm kết hôn nhưng khoảng thời gian thực sự bên nhau của Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên cực kỳ ít. Cuộc hôn nhân của họ được khán giả xem là lạ lùng.

Những năm cuối thập niên 90 đầu 2000, Đan Trường được khán giả 8X yêu mến và thần tượng bởi giọng hát ngọt ngào dễ nghe. Anh còn được gọi với nghệ danh "Anh Bo - Đan Trường".

Trong suốt sự nghiệp ca hát hơn 20 năm, Đan Trường đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, phần lớn là danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất" và "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" liên tiếp nhiều năm của nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Giải Mai Vàng, Ngôi Sao Bạch Kim, HTV Awards, Zing Music Awards,... trước khi anh tự rút lui.


Đan Trường thời trẻ.

Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia vào lĩnh vực phim ảnh với các bộ phim nổi bật như: Võ lâm truyền kỳ (2007), ... Thứ ba học trò (2009), Yêu anh! Em dám không? (2013), Cha ma (2019),... Ngoài ra, anh còn làm giám khảo/ huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như: Ngôi Sao Phương Nam, Thần tượng Bolero, Tuyệt Đỉnh Song Ca, Solo cùng Bolero.

Trong làng giải trí nam nghệ sĩ sinh năm 1976 được xem là nghệ sĩ kín tiếng về đời tư. Việc anh quyết định kết hôn cùng bà xã Thủy Tiên đã từng gây ra khá nhiều ồn ào xung quanh đó. Song, Đan Trường luôn bình thản minh chứng cuộc sống hạnh phúc của mình bằng những năm tháng yên ấm bên tổ ấm tại Mỹ cùng người vợ và con trai.


Đan Trường cưới vợ năm 2013.

Mới đây, Đan Trường bất ngờ chia sẻ kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình. Năm nay do dịch COVID-19 nên anh và vợ không thể cùng nhau mở tiệc mừng. Anh nói với Zing: "Mọi năm tôi thường mua hoa, quà tặng vợ, đưa cô ấy và Thiên Từ đi chơi vào ngày đặc biệt. Việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam hiện rất khó khăn. Sắp tới, tôi về Mỹ thăm vợ con sẽ bù đắp cho cô ấy sau".

Dù kết hôn 8 năm nhưng Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn khiến khán giả bán tin bán nghi về cuộc hôn nhân của họ. Có 3 thứ khiến cho người ta nảy sinh ra tranh cãi từ khi cuộc hôn nhân này mới bắt đầu. 

Điều đầu tiên là ngoại hình của Thủy Tiên khi sánh đôi cùng Đan Trường. Điều thứ 2 là khối tài sản không lồ thuộc hàng đại gia dù nữ doanh nhân chỉ sinh năm 1986. Và cuối cùng là những tin đồn âm ỉ trên mạng xã hội về chuyện giới tính, chuyện nợ nần, chuyện mượn tiền bạc của fan... xoay quanh cái tên Đan Trường.

Đặc biệt trong suốt 8 năm qua, chuyện hôn nhân của họ vẫn khiến khán giả thấy kỳ lạ vì cả 2 lấy nhau nhưng y hệt cặp "vợ chồng ngâu". Họ ở gần thì ít mà chủ yếu cách xa nhau. Để giải thích với khán giả về điều này, Đan Trường cho biết anh và vợ đều là những người thành công có cái tôi rất lớn nên họ đều khác biệt. Và để sống trọn bên nhau thì cả vợ lẫn chồng đều tôn trọng đối phương. Mỗi người có một thế mạnh riêng và để không cản bước nhau thì cả 2 cho nhau tự do.


Đan Trường cho biết khi ở Mỹ thì con quấn bố nhưng trở về Việt Nam thì con quên.

Để xóa nhòa khoảng cách xa xôi do địa lý, Đan Trường và vợ có cách khắc phục riêng. Anh chia sẻ với Thanh Niên: "Khi đi xa, vợ chồng tôi Facetime một ngày mấy lần, tôi quen luôn rồi. Khi có bé Thiên Từ thì gọi thường xuyên hơn nữa. Khi lấy nhau, vợ chồng tôi đều biết mật khẩu điện thoại hết rồi, cầm lên xem bình thường. Chúng tôi không có gì để giấu nhau cả".

Còn chuyện tài chính thì Đan Trường cũng chia sẻ vợ chồng anh "tiền ai nấy xài": "Tiền của Thủy Tiên thì cô ấy giữ, còn tiền của tôi thì tôi giữ, chứ không như ở Việt Nam tiền bạc để chung rồi kiểm soát, báo cáo. Thực sự, ai cũng có điều kiện quá tốt nên cũng không khắt khe chuyện đó. Thủy Tiên muốn mua đồ, tặng quà ai thì đó là chuyện của cô ấy, và tôi cũng vậy".


Gia đình Đan Trường - Thủy Tiên.

Với Thủy Tiên, dù lấy một người chồng đẹp trai nổi tiếng nhưng bản thân cô cũng tự tin vào mình. Cô còn là người vợ am hiểu trong mắt fan của Đan Trường. Cách ứng xử của Thủy Tiên qua một vài lùm xùm của "anh Bo" cũng khiến nhiều người hâm mộ nể phục. 

Không chỉ vậy, cô dành trọn sự tôn trọng cho chồng. Trong lễ "Ngày của cha" cách đây ít năm, Thủy Tiên cũng thể hiện điều ấy bằng dòng nhắn gửi đến con trai: "Mẹ mong con luôn yêu thương ba con như vậy. Dù sau này con lớn lên, biết chuyện hơn và thấy được những thiếu sót của ba, mẹ cũng vẫn mong con hãy cứ yêu thương ba như ngày đầu".

Với việc vợ chồng không ở chung quá nhiều, Thủy Tiên cũng từng giãi bày về sự bất thường ấy: "Tôi cảm thấy đời sống vợ chồng của chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Và nó không giống những cặp vợ chồng bình thường. Họ có thời gian nghỉ ngơi, ở cạnh chăm sóc nhau, vun vén hạnh phúc. Anh Trường và tôi quá mải mê công việc nên không còn thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân".

Đỗ Quyên (th)
Theo Giadinhnet