Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:52
RSS

6 trường hợp F1 của BN1553 ở TP.HCM có kết quả âm tính

Thứ năm, 28/01/2021, 19:21 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết 6 trường hợp F1 của BN1553 tại TP.HCM âm tính với COVID-19.

Sự kiện:
Covid-19

Theo đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 TP.HCM chiều 28/1, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết 6 trường hợp F1 tại TP.HCM vừa được xác định âm tính với virus gây COVID-19.


Cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chiều 28/1.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết sau khi nắm được thông tin về bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh, TP.HCM đã truy vết được 6 người tiếp xúc F1 với bệnh nhân này khi tham dự hội nghị điện máy tại khách sạn Mường Thanh (Quảng Ninh) vào ngày 19/1.

Trong đó, có 2 người trú ở quận 5, 2 người ở quận 10, một người ở quận 6, một người ở quận Tân Phú. 6 trường hợp này đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đại diện quận 10 cho biết, quận có 2 trường hợp F1. Hiện đã phong tỏa tòa nhà nơi đặt văn phòng của công ty có ca F1, trong đó có 8 công ty hoạt động.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh khuyến cáo TP luôn phải đặt ở mức cảnh giác cao nhất và tái kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch COVID-19 từ thời gian này đến Tết, khuyến cáo mọi người dân tuân thủ quy tắc 5K: "Khử khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế, khoảng cách, không tập trung".

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 28/1, Bộ Y tế công bố 91 ca mới, trong đó có 7 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta lên 1.560.

Ngọc Quyên
Theo Giadinh.net