Thứ ba, 23/04/2024 | 14:41
RSS

Thông tin về ca mắc Covid-19 ở Quảng Ninh từng về nhà tại Hà Nội

Thứ năm, 28/01/2021, 15:21 (GMT+7)

Ngành y tế Hà Nội đang rà soát những người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh. Bệnh nhân này đã về thăm nhà ở Hà Nội trước khi được phát hiện bệnh.

Chiều 28/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho hay, đơn vị này đang rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với một ca mắc covid-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh. 

"Ngành y tế TP.Hà Nội đang rà soát những người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh, trước ngày 20/1 có ở nhà trên địa bàn quận Tây Hồ", ông Tuấn thông tin.

2 trường hợp liên quan đến SARS-CoV-2 ở Sóc Sơn và Tây Hồ (Hà Nội)
Lực lượng chức năng tại Sóc Sơn sáng 28/1. Ảnh: tin nóng Sóc Sơn

Theo báo cáo của Trung tâm y tế quận Tây Hồ về trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện ở Quảng Ninh có nhà ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Trường hợp trên sinh năm 1992, là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn. Trường hợp trên ở nhà tại phường Tứ Liên từ ngày 13/01/2021 đến ngày 19/01/2021, chiều tối ngày 19/01/2021 quay lại Sân bay Vân Đồn.

Từ ngày 19/01/2021 đến ngày 21/01/2021 không tiếp xúc với F0 (BN1553). Ngày 22/01/2021, tham gia cuộc họp tại Sân bay Vân Đồn có 40 người tham gia, trong đó có BN F0. Trong thời gian ở nhà (từ 13/01/2021-19/01/2021), trường hợp trên có tiếp xúc với 5 người sống cùng nhà gồm: Bà nội, anh trai, chị dâu và 2 bác trai.

Ngoài ra, trường hợp trên có đi chơi bi-a 2 lần ở quán gần nhà trên đường Nước Phần Lan - phường Tứ Liên và có tiếp xúc với 2 người bạn (không nhớ ngày): B.V.A. - năm sinh: 1993, ở gần chợ Long Biên; N.T.D, năm sinh: 1998, ở địa chỉ: chung cư Golden Gate số 2 đường Lê Văn Thiêm - quận Thanh Xuân.

Hiện tại: qua điều tra sơ bộ, có 7 trường hợp liên quan tiếp xúc với bệnh nhân trên trước ngày 19/01/2021 bao gồm: 5 người ở cùng gia đình đang tự cách ly tại nhà; 2 người bạn chơi bi-a cùng.

Liên quan trường hợp tại Sóc Sơn, đã xác định có 16 trường hợp, hiện tại đang liên hệ lấy mẫu và cách ly tại nhà. Còn 3 trường hợp (2 trường hợp ở Cầu Giấy, 1 trường hợp ở Thanh Xuân), hiện tại, cơ quan chức năng đang liên hệ lấy mẫu và cách ly tại nhà.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại