Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:57
RSS

5 ngày sau khi ký lệnh cấm nhập cư, ông Trump đối mặt làn sóng phản ứng ngày càng dâng cao

Thứ tư, 01/02/2017, 12:05 (GMT+7)

Ông Trump đối mặt làn sóng phản ứng ngày càng dâng cao sau khi thông qua sắc lệnh cấm người Hồi giáo từ 7 quốc gia nhập cư vào Mỹ.

Iran bỏ dùng USD vì lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

Theo Russia Today, hãng tin Iran PressTV cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đang tìm cách thay thế USD bằng đồng tiền phổ biến khác, hoặc dùng một giỏ nhiều loại tiền tệ trong tất cả các báo cáo tài chính và ngoại hối chính thức.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif cho hay việc này sẽ có hiệu lực trong năm tài khóa mới, bắt đầu từ ngày 21.3 tới. Ông Seif cho hay Iran nên sử dụng các loại tiền “có mức ổn định cao”.

Iran sẽ bỏ dùng USD trong năm tài khóa mới. Ảnh: Reuters

Quyết định trên được Tehran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm tạm thời công dân các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào Mỹ.

Cố vấn của cựu Tổng thống Nixon đưa dự báo đáng sợ về ông Trump

Trang Politico.com ngày 31/1/2017 đưa tin cho biết, cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon - luật sư John Dean đã dự đoán và cảnh báo rằng "Tổng thống Trump kết thúc trong tai ương".

Cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Nixon - John Dean nói rằng ông đoán rằng chức tổng thống của ông Trump sẽ kết thúc trong thảm họa sau khi nghiên cứu 1 tuần làm việc đầu tiên của Tổng thống Trump.

"Cách thức Tổng thống Trump bắt đầu thực sự "an toàn để nói rằng" điều đó sẽ dẫn đến kết cục thảm họa. Đó gần như chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí, những người Cộng Hòa cũng biết điều đó". - ông Dean viết.

Ông John Dean - cố vấn của cựu Tổng thống Nixon. Ảnh: Internet

TP San Francisco đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ vì "dọa" cắt ngân sách

Chính quyền TP San Francisco ngày 31/1 đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump về sắc lệnh của ông, trong đó chỉ đạo chính quyền liên bang từ chối cấp tài chính cho các TP không hợp tác với các cơ quan thực thi luật nhập cư liên bang.

Ngoài San Francisco, những TP như New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Boston, Denver, Washington và Seattle... được xem là nơi những người nhập cư trái phép trú ẩn. Các TP này được gọi là “TP trú ẩn”, chấp nhận các chính sách bảo vệ 11 triệu người nhập cư không bị trục xuất. Do vậy, theo sắc lệnh mới của ông Trump, ngân sách liên bang dự kiến cấp cho các TP này có thể bị cắt.

Đơn kiện do Công tố viên TP San Francisco Dennis Herrera đưa ra là đơn kiện đầu tiên với tân Tổng thống sau khi ông ban hành lệnh ngừng cấp ngân sách tuần trước. Phát biểu trước báo chí, Công tố viên Herrera khẳng định, chính sách "TP trú ẩn" nhằm cho phép và khuyến khích người nhập cư trái phép ra trình báo với chính quyền mà không lo sợ bị trục xuất. 

Ông lớn công nghệ phản ứng với sắc lệnh siết thị thực của ông Trump

Về phía Google, CEO Sundar Pichai khẩn trương đánh giá tất cả nhân viên có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới, với tổng cộng 187 nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp. Công ty cho biết: “Chúng tôi lo ngại về tác động của lệnh này gây ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình nhân viên tại Google.

Nó cũng tạo ra các rào cản để đưa những nhân tài đến Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc dựa trên quan điểm của chúng tôi về những vấn đề được biết đến với các nhà lãnh đạo ở Washington và những nơi khác”.

Còn CEO Mark Zuckerberg của Facebook thì cho biết rằng ông đã lo ngại về tác động của lệnh ban hành được ký bởi Tổng thống Trump gần đây.

Microsoft sẽ hỗ trợ các nhân viên của mình bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bằng việc cung cấp tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý. Ảnh: Internet

Cựu giám đốc CIA: Tổng thống Trump đã giúp IS bằng lệnh cấm nhập cảnh

Cựu giám đốc CIA Panetta, cũng là một cựu bộ trưởng quốc phòng làm việc dưới thời tổng thống Barack Obama phát biểu với hãng truyền thông CNN hôm 31/1: "Chúng ta đã cho IS một lý lẽ mạnh mẽ mà tôi nghĩ sẽ giúp bọn chúng tuyển dụng, làm gia tăng nguy cơ đất nước này bị tấn công".

Ông giải thích thêm lý lẽ của IS về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump là phương Tây đã phát động cuộc chiến chống lại Hồi giáo, không phải chống lại những kẻ cực đoan.

"Bất kỳ lúc nào anh cấm người dân các nước đa phần theo Hồi giáo bước vào đất nước này , tôi không hề hồ nghi tí nào rằng lệnh cấm này dựa trên cơ sở tôn giáo", ông Panetta nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.