Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:16
RSS

5 món đồ chơi trẻ nào cũng mê, nhưng bố mẹ nhất định không được mua tặng con ngày 1/6

Thứ năm, 01/06/2017, 11:06 (GMT+7)

5 loại đồ chơi này trẻ em hầu như ai cũng thích, nhưng ít ai biết rằng chúng chính là tác nhân gây bệnh cho con bạn.

Chơi thú nhún - Bé trai vô sinh, bé gái dậy thì sớm

Thú nhún là món đồ chơi được nhiều trẻ em yêu thích. Và trong mỗi gia đình đều có ít nhất 1 con. Tuy nhiên, món đồ chơi này lại không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của bé bởi hàm lượng phthalate vượt quá mức cho phép.

Theo TS. Hoàng thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện công nghệ hóa học TP.HCM, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết: Các hợp chất phthalate được sử dụng rộng rãi như chất hóa dẻo để làm mềm các vật liệu dễ vỡ, đặc biệt là một số polyme.

chơi thú nhún 

Chơi thú nhún có thể dẫn tới tình trạng vô sinh ở trẻ nhỏ. Ảnh: Tinmoi.vn

Trong số các chất hóa dẻo gốc phthalate thì DOP và DBP là các loại chất hóa dẻo được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất sản phẩm nhựa PVC, PP và PE. Hợp chất này có thể gây ung thư, phá hủy hệ thống hormone trong cơ thể. Với trẻ nhỏ, chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Đặc biệt, theo nhận định của các chuyên gia thì DOP còn có tác dụng như một loại hormone nữ. Vì thế, với nam giới rất có hại nhất là những đứa trẻ khi cơ quan sinh dục chưa hoàn chỉnh. Trường hợp tiếp xúc với chất này lâu dài dễ khiến bé có biểu hiện nữ tính hóa, vô sinh. Còn với những bé gái thì có khả năng dậy thì sớm.

Bóng bay thổi - có thể gây ung thư

Theo KS. Vũ Tân Cảnh, Phòng Nghiên cứu Vật liệu Polyme - Compozit cho biết bóng bay được làm từ mủ của cây cao su kết hợp với một số hóa chất như lưu huỳnh, bột màu, bột tan. 

Những chất này khi tiếp xúc trong thời gian dài dễ gây bệnh ung thư. KS Vũ Tân Cảnh cũng đưa ra lời khuyến cáo: "Chất này dễ dàng dây ra khi trẻ ngậm, thổi. Điều này dễ nhận thấy như khi trẻ cầm, thổi sẽ có màu trên tay, miệng. Chất bột có mùi hôi, hắc..."

thổi bóng bay

Thổi bóng bay là nguyên nhân dẫn tới ung thư ở trẻ nhỏ. Ảnh: Tinmoi.vn

Còn theo PGS.TS Trần Hồng Côn, giảng viên Khoa hóa trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) cho biết, trong bóng bay có nhiều chất liệu và phẩm màu. Vì chưa biết nên các bậc phụ huynh vẫn "vô tư" để cho trẻ chơi khiến chúng có khả năng nhiễm độc cao hơn.

Không chỉ thể, bóng bay còn làm tăng nguy cơ trẻ bị hóc hay nuốt phải khi thổi gây nguy hiểm với hệ hô hấp của trẻ.

"Nuôi" hạt nhựa nở trong nước - Nguy cơ ngộ độc

Đó là những hạt nhỏ li ti với nhiều màu sắc. Thông thường, chúng được bày bán ở trên các con phố Hàng Mã, Lương Văn Can.... Trẻ em sẽ "yêu" chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì khi thả vào nước, những hạt này sẽ nở ra thành nhiều hình khác nhau như bông hoa, bướm, chim... rất đẹp mắt.

nuôi hạt nhựa

Nuôi hạt nhựa chính là hành động nguy hại tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh: Tuoitre.vn

Loại đồ chơi này rất nguy hiểm bởi nếu chẳng may bé nuốt phải sẽ gây nên tình trạng hệ tiêu hóa bị tắc nghẽn dẫn tới nôn mửa, mất nước, ngộ độc thậm chí là đe dọa tới tính mạng của trẻ.

Trong hạt nở có chứa chất gamma-Hydroxybutyric acid - một chất gây mê được dùng làm chất kích thích để giải trí. Trường hợp bé tiếp xúc lâu sẽ dễ dẫn tới tình trạng co giật. Nếu chẳng may rơi vào mắt gây viêm mạc

Tuýp keo thổi bóng - Gây ngộ độc cấp tính

Thứ đồ chơi này có dạng dẹt ở hai đầu. Những đứa trẻ có thể thổi thành hình bong bóng trong suốt, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, mùi của chúng lại rất hăng và độc như sơn, chỉ cần hít vài lần là có thể gây chóng mặt, đau đầu.

Theo PGS.TS Phạm Gia Điền Viện hóa học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam thì những loại đồ chơi này thường sử dụng các chất hoạt động bề mặt, sức căng bề mặt càng lớn bóng sẽ càng to, càng dai. Để có được điều đó, nhà sản xuất sẽ cho thêm một số chất, chủ yếu là glycerin, với tỷ lệ đậm đặc tùy yêu cầu của khách hàng.

tuýp keo thổi bóng

Là món đồ chơi thú vị nhưng tuýp keo thổi bóng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại. Ảnh: Dantri.com

Các chất dẫn được dùng như aceton, butanol, izoamyl ancol, butyloeetat... khi xâm nhập vào cơ thể hây ra ngộ độc cấp tính. Hơn nữa, nếu trẻ thổi to quá mức còn có thể gây nguy hiểm với mắt nữa. 

Ngoài ra, để hạ giá thành sản phẩm, nhà sản xuất đôi khi còn sử dụng phẩm màu công nghiệp. Chúng là một phần nguyên nhân gây ra những bệnh lý nghiêm trọng ở trẻ nhỏ.

Lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư

Trong những chiếc lồng đèn này có chứa muối cadimi cao gấp 123 lần mức cho phép. Khi tiếp xúc lâu dài, chất này sẽ là tác nhân gây ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi. Trường hợp phụ nữ có thai tiếp xúc lâu ngày sẽ dẫn tới tình trạng dị tật thai nhi...

Ngoài ra, cadimi có trong lồng đèn còn gây hại với thận, làm suy giảm chức năng thận.

lồng đèn nhựa

Lồng đèn nhựa xuất xứ từ Trung Quốc có chứa những chất độc hại với trẻ nhỏ. Ảnh: Tuoitre.vn

 

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC