Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:35
RSS

40 chiếc cột điện 'mọc' giữa đường

Thứ năm, 11/03/2021, 09:44 (GMT+7)

Sau khi thi công dự án nâng cấp đê Dưỡng Điềm và mở rộng đường giao thông xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) từ 7m lên 9m, đơn vị thi công và điện lực huyện Yên Khánh đã không thực hiện di dời các cột điện khiến tình trạng 40 chiếc cột điện vẫn nằm ngổn ngang giữa lòng đường.


Theo người dân địa phương, kể từ khi triển khai dự án mở rộng đường giao thông xã Khánh Thủy từ 7m lên 9m vào đầu năm 2020, các đơn vị liên quan đã không tiến hành di dời các cây cột điện cũ mà họ đổ thẳng bê tông lấp luôn các hố chôn cột điện.


Việc có hàng chục cây cột điện án ngữ giữa đường khiến các phương tiện lưu thông rất dễ gặp tai nạn.


Anh Trần Văn Dương, 32 tuổi, trú tại thôn 1 xã Khánh Thủy phải dùng luồng để chống đỡ đường dây bị võng. Anh chia sẻ: “Khi thi công mở rộng đường, các đơn vị liên quan hứa sẽ di dời các cây cột điện đến đúng vị trí. Tuy nhiên, đến nay, đường đã đổ xong mà cột điện vẫn chưa hề được di dời”.


Dây điện võng xuống quá thấp. Từ vị trí đứng ở mặt đường có thể dễ dàng đụng phải.


Dây điện võng xuống quá thấp gây nguy hiểm cho trẻ em và người dân sống xung quanh đường dây.


Nhiều cột điện xuống cấp trầm trọng, trơ lõi thép, sắp gãy.


Một cây cột điện đã gãy phải chống đỡ một cây cột điện sắp gãy.


Nhiều hộp điện bị hoen rỉ, bùng nắp, gây mất an toàn nghiêm trọng cho người dân địa phương.


Một hộp điện khác ở vị trí quá thấp so với mặt đường. Các phương tiện sẽ dễ dàng đụng trúng khi tham gia giao thông.


Một người dân kê những tấm mái xe bằng sắt lên cây cột điện trong ngày mưa gió.


Hoàng loạt cây cột điện trong tình trạng xiêu vẹo, sắp ngã.


Việc dùng các tấm phản quang không mang lại nhiều tác dụng. Theo người dân địa phương, đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra kể từ ngày 40 chiếc cột điện “án ngữ” giữa đường.

Đình Minh
Theo Đại Đoàn Kết