Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:49
RSS

4 thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 giờ ra sao ?

Thứ tư, 27/09/2017, 09:04 (GMT+7)

Sau Tây Du Ký 1986, cuộc đời và sự nghiệp của Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Mã Đức Hoa, Diễm Hoài Lễ rẽ theo những hướng khác nhau.

Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng: hạnh phúc bên bà xã Vu Hồng

Vai diễn Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng trong Tây Du Ký 1986 đã trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Hơn 30 năm qua, dù có rất nhiều phiên bản Tây Du Ký ra đời với những kỹ xảo hành tráng, được dàn dựng công phu, dàn diễn viên trẻ đẹp, song chưa có một diễn viên nào vượt qua được cái bóng của Lục Tiểu Linh Đồng 1986.

Cũng nhờ vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986, tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng nổi danh khắp châu Á, đồng thời mang về cho ông rất nhiều giải thưởng cá nhân danh giá và hai lần đứng đầu trong các bảng xếp hạng top ten diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất.

Lục Tiểu Linh Đồng hạnh phúc bên vợ con

Lục Tiểu Linh Đồng hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: Internet

Hình ảnh Tề Thiên Đại Thanh Tôn Ngộ Không với đầu đội vòng kim cô, tay cầm gậy Như Ý, sở hữu 72 phép thần thông biến hóa đã trở nên kinh điển, và là một trong những ký ức tuổi thơ đẹp nhất của mỗi người, nhất là đối với các em thiếu nhi.

Sau Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất song không gây được tiếng vang như trong phim Tây Du Ký, nhiều người cho rằng, cái bóng quá lớn của nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986 đã khiến ông không thể tỏa sáng với các vai diễn sau này.

Hiện ông là diễn viên đoàn kịch thuộc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Trung Quốc  Đài Truyền hình trung ương và sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ với người vợ Vu Hồng ( người từng đóng chung Tây Du Ký 1986) và con gái tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ Thiếu Hoa - Đường Tăng: Cuộc sống khốn khó

Từ Thiếu Hoa vốn xuất thân là diễn viên kịch nói Sơn Đông, ông trở thành người thứ hai thủ vai Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986, sau khi diễn viên Uông Việt xin nghỉ để theo đuổi sự nghiệp phim điện ảnh.

Vai “Sư phụ” của Từ Thiếu Hoa được nhận xét là vai Đường Tăng điển trai nhất trong 3 Đường Tăng của Tây Du Ký 1986, và là vị “sư phụ” chiếm được cảm tình của người xem nhất.

Từ Thiếu Hoa là diễn viên cấp một quốc gia, từng đảm nghiệm chức vụ phó viện trưởng viện kịch nói tỉnh Sơn Đông, phó chủ tịch hiệp hội kịch nói tỉnh Sơn Đông,…

Lục Linh Đồng có cuộc sống viên mãn bên gia đình

Từ Thiếu hoa và cuộc sống khốn khó. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cuộc sống của ông không giàu có như nhiều người vẫn lầm tưởng, ngược lại gặp rất nhiều khó khăn  về kinh tế.

Hiện nay tuy đã gần 70 tuổi,  ông thường mặc trang phục Đường Tăng năm xưa đi hát tại các sự kiện để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống vốn nhiều khốn khó, dù ngoại hình đã phát tướng khiến nhiều người thấy thương cảm.

Mã Đức Hoa - Trư Bát Giới: Không vượt qua được cái bóng của Trư Bát Giới

Mã Đức Hoa sinh năm 1945, trong một gia đình người Hồi, với đam mê võ thuật và nghiệp diễn, là một diễn viên kịch nói có nhiều cống hiến, cũng là diễn viên cấp một quốc gia.

Vai diễn truyền hình đầu tay của ông là Trư Bát Giới, cũng là vai diễn đạt nhiều thành tựu nhất của ông. Mã Đức Hoa đã hết sức thành công trong việc khắc họa một Trư Bát Giới tham ăn, háo sắc, lười làm, nhưng cũng nghĩa khí.

Mã Đức Hao không vượt qua được cái bóng của Bát Giới

Mã Đức Hao không vượt qua được cái bóng của Bát Giới. Ảnh: Internet

Sau Tây Du Ký 1986, Mã Đức Hoa tiếp tục theo đổi nghiệp diễn xuất, song cũng như Lục Tiểu Linh Đồng, không thu được thành công như mong đợi, bởi cái bóng quá lớn của nhân vật Trư Bát Giới mà ông từng thủ vai.

Khá đặc biệt, ở ngoài đời, Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng khá thân thiết với nhau. Họ thường xuyên gặp gỡ, hàn huyên tâm sự mỗi khi rảnh rỗi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễm Hoài Lễ - Sa Tăng: Qua đời vì bệnh tật

Là người già nhất trong 4 thầy trò Đường Tam Tạng, Diêm Hoài Lễ thủ vai Sa Tăng ở tuổi 50.Khá đặc biệt, trong phi này ông đóng tới  vai khác nhau như: Thái Thượng Lão Quân, Ngưu Ma Vương, Long Vương… Ông qua đời vào năm 2009 sau hai năm dài vật lộn với bệnh tật.

Diêm Hoài Lễ qua đời vì bệnh tật. Ảnh: Internet

Trước khi qua đời, ông làm diễn viên kiêm giảng viên dạy diễn xuất. Diêm Hoài Lễ được phong tặng danh hiệu NSND của Trung Quốc.

Tây Du Ký 1986 - tập 16. Nguồn: Thanhson 115

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN