Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:59
RSS

4 bí kíp chăm sóc da dầu vào mùa hè

Thứ tư, 29/04/2020, 13:19 (GMT+7)

Để làn da luôn khô thoáng và sáng đẹp vào những ngày hè nóng bức, hãy cùng học lỏm 4 bí kíp chăm sóc cho da dầu dưới đây.

4 bí kíp chăm sóc da dầu vào mùa hè

Chăm sóc da dầu. Ảnh minh họa

Mùa hè nóng bức chẳng hề thân thiện với làn da, đặc biệt là những cô nàng không may sở hữu làn da dầu nhờn bóng. thời tiết nóng bức khiến cho da trở nên nhờn rít hơn, dễ nổi mụn khiến chị em vô cùng đau đầu.

Nếu muốn làn da trở nên rạng rỡ, tươi tắn đúng như ý mình vào mùa hè này. Đầu tiên, bạn cần áp dụng ngay bí kíp “giảm nhờn” cho da, để kịp thời khắc phục nhược điểm này.

Rửa mặt thật sạch

Rửa mặt giúp bạn loại bỏ lớp dầu dư thừa. Với những bạn có làn da dầu thì cần chọn các loại sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa axit salicylic, axit citric và axit glycolic. Đồng thời bạn cũng đừng bỏ qua các sản phẩm có chiết xuất thảo mộc tự nhiên: tinh chất trà xanh, lá tràm, lô hội,… Cộng với việc rửa mặt đúng cách sẽ là bước khởi đầu cho một làn da sạch, giúp cân bằng độ ẩm, khắc phục những khuyết điểm.

Ngoài ra, đối với loại da dầu, bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy trang dạng dầu hoặc dạng nước. Tuy nhiên, chúng mình vẫn khuyến khích bạn nên dùng dạng dầu vì chúng có khả năng lấy đi các chất bẩn gốc dầu tận sâu trong lỗ chân lông tốt hơn dạng nước. Sau đó, bạn làm sạch da mặt thêm lần nữa với sữa rửa mặt.

Sử dụng giấy thấm dầu

Đây là vật dụng không thể thiếu với các bạn có làn da dầu, da nhờn. Thời tiết nóng nực, làn da của bạn sẽ tiết dầu nhiều hơn. Lúc này, để chăm sóc da dầu mùa hè, bạn cần phải dùng miếng thấm dầu để giảm bớt lượng chất nhờn trên da, giúp da thông thoáng hơn.

Sử dụng toner (nước cân bằng da)

Toner chính là “trợ thủ” đắc lực giúp bạn làm sạch da lại lần cuối, ngay sau bước tẩy trang và sữa rửa mặt. Để đảm bảo rằng việc làm sạch đã được thực hiện đến từng lỗ chân lông. Ngoài ra, Toner còn có nhiệm vụ cân bằng lại độ pH, độ ẩm trên bề mặt da, giúp da khô căng ngay lập tức trở nên mềm mịn hơn.

Xông hơi da mặt

Hầu hết, các nàng đều bỏ qua bước xông hơi cho da mặt bởi sự rườm rà của chúng. Tuy vậy, xông hợi lại chính là phương pháp thải độc da hiệu quả thông qua sự bài tiết bụi bẩn của lỗ chân lông. Vì khi lỗ chân lông nở ra, các bụi bẩn và chất độc mới có lối để “thoát ra” khỏi làn da bạn.
Cho nên, nếu muốn “giảm nhờn” cho da, thì bạn đừng quên xông hơi từ 1-2 lần/tuần. Với các nguyên liệu quen thuộc như lá kinh giới, tía tô và ngải cứu, sả và chanh,…

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN