Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:52
RSS

361 người tử vong do virus corona, vượt đại dịch SARS

Thứ hai, 03/02/2020, 07:38 (GMT+7)

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc báo cáo tính đến 6h30 ngày 3/2, có 360 người Trung Quốc tử vong do virus corona, vượt đại dịch SARS năm 2002-2003.

Sự kiện:
Virus corona

360 người tử vong do virus corona, vượt đại dịch SARS

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AFP

Theo AFP, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc trong báo cáo cập nhật hàng ngày về tình hình dịch bệnh ngày 3/2 xác nhận có 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh chỉ riêng tại Trung Quốc lên thành 360 người.

Tính đến 6h30 ngày 3/2, thế giới có 16.762 người đã nhiễm virus corona, trong đó phần lớn vẫn là ở Trung Quốc với 16.541 ca. 360 người Trung Quốc tử vong và một ca tử vong ở Philippines.

Báo cáo cũng đã ghi nhận sự gia tăng mạnh số ca bệnh được xác nhận với 2.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này trên toàn Trung Quốc là 16.480 người.

Như vậy, số ca tử vong do dịch bệnh do virus corona tại Trung Quốc đến nay đã vượt qua số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch SARS hồi đầu những năm 2000, vốn khiến 349 người tại Trung Quốc đại lục thiệt mạng.

Số ca tử vong và ca nhiễm tăng cao đáng ngại mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày đều có thêm hàng chục người chết và hàng ngàn ca nhiễm. Đáng lo hơn, các nhà khoa học tại đại học Hong Kong vừa công bố một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet ước tính con số ca nhiễm thật sự chỉ ở Vũ Hán và mới tính đến ngày 28/1 có thể đã là 75.815 người, nhiều hơn con số chính thức công bố.

Các nhà nghiên cứu tính toán dựa vào tỷ lệ lây nhiễm của một người ra cộng đồng hiện tại (R0) là 2,68 (một người nhiễm lây trung bình cho 2,68 người khác). Tình hình càng phức tạp hơn khi các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một đường lây mới của virus Corona, ngoại trừ đường thở và nước bọt của người nhiễm

Virus corona mới được cho đã bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái tại một khu chợ ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. 

Đến nay, virus này đã được tuyên bố là dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu, với hơn 20 nước đã xác nhận các ca bị nhiễm.

Ngày 2/2, trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc cũng đã được ghi nhận. Đó là một người đàn ông Trung Quốc tử vong tại Philippines sau khi tới đây từ thành phố Vũ Hán.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN