Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:58
RSS

304 người chết, 14.500 người nhiễm virus corona

Chủ nhật, 02/02/2020, 07:53 (GMT+7)

Số người chết vì virus corona chủng mới tại Trung Quốc hôm qua đã tăng 45 người, nâng tổng số ca tử vong lên 304, và số người bị nhiễm bệnh lên trên 14.500 người.

Sự kiện:
Virus corona

304 người chết, 14.500 người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán
Các bác sĩ tại Vũ Hán cho biết họ vẫn thiếu các trang thiết bị y tế cần thiết. (Ảnh: Reuters)

SCMP dẫn lời chính quyền tỉnh Hồ Bắc - tâm của dịch viêm phổi bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, ghi nhận thêm 45 trường hợp tử vong và 1.921 ca xác nhận nhiễm virus corona đến ngày 2/2.

Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc tăng lên trên 14.380, nâng tổng số người nhiễm trên toàn cầu là 14.551. Toàn bộ các ca tử vong đều ở xảy ra ở Trung Quốc đại lục.

Tính đến hôm nay, Hồ Bắc xác nhận 9.074 ca nhiễm bệnh, 43.121 ca đang bị theo dõi. Trong tổng số các ca xác nhận nhiễm virus, 1.118 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và 444 người trong tình trạng nguy kịch.

Số người nhiễm bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng nhanh chóng. Một khảo sát của các nhà khoa học đại học Hong Kong hôm 1/2 dự đoán rằng có khoảng 75.815 người ở Vũ Hán có thể đã mắc virus corona chủng mới.

Nghiên cứu được đăng tải trên The Lancet hôm qua dựa trên giả thiết rằng mỗi người có virus sẽ lây cho trung bình 2,68 người khác. Mầm bệnh đã lây lan tới 23 quốc gia và Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp vì virus corona chủng mới.

Mỹ, EU, Nga, Australia, Singapore đã cấm hoặc hạn chế nhập cảnh với công dân Trung Quốc hoặc bất cứ người nước ngoài nào gần dây có tới Trung Quốc trong một nỗ lực ngăn dịch lây lan.

Tại Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc, đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được ghi nhận.

SCMP dẫn thông báo ngày 1/2 của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay họ đã phát hiện ra ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại nằm ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. “Trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con đã chết. Giới chức địa phương đã tiến hành tiêu hủy 17.828 gia cầm”, thông báo cho hay.

Chưa có thông tin về việc virus H5N1 Hồ Nam xuất hiện trên người. Thông tin về dịch cúm gia cầm được công bố trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc vẫn đang huy động mọi nguồn lực để kiểm soát virus corona chủng mới gây nên bệnh viêm phổi lạ ở Hồ Bắc, tỉnh nằm sát ngay Hồ Nam.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN