Thứ tư, 24/04/2024 | 20:48
RSS

3 sao trẻ của bóng đá Thái Lan sang châu Âu tập luyện

Thứ sáu, 04/09/2020, 13:49 (GMT+7)

Một số cầu thủ của bóng đá Thái Lan sẽ được sang Anh tập luyện, theo chiến lược hợp tác giữa CLB Buriram Utd và Leicester City.

Sự kiện:
Thai League

Theo tờ báo SMM Sport đưa tin, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat sẽ được sang Leicester City vào tháng 5/2021. Vào ngày 9/9 tới đây, chi tiết kế hoạch tập luyện của bộ bao hảo thủ này sẽ được tiết lộ.

Cả 3 cầu thủ này đều thuộc biên chế của CLB Buriram United tại Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai-League). Việc sang Leicester City tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác giữa hai đội bóng, nhằm nâng cao trình độ bóng đá Thái Lan.

Dù ở độ tuổi U23 nhưng cả Supachai, Suphanat và Supachok đều là những nhân tố quan trọng của ĐTQG Thái Lan trong nhiều năm qua. Với người hâm mộ Việt Nam cả 3 cái tên trên đều không quá xa lạ.

Trong trận hòa 2-2 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 2019, cả 3 đều góp mặt. Trong đó, Supachai và Suphanat là những người đã ghi bàn vào lưới thủ thành Văn Toản. Ngoài ra, Supachok cũng đã góp mặt trong cả 2 trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm ngoái.

3 sao trẻ của bóng đá Thái Lan sang châu Âu tập luyện
Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok sang Leicester City tập huấn

Suphanat hiện 18 tuổi và được coi là thần đồng của bóng đá Thái Lan đương đại, được HLV người Nhật Nishino đánh giá rất cao.Ở VCK U23 châu Á 2020, Suphanat Mueanta từng ghi bàn vào lưới U23 Bahrain, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu này. 

Leicester City hiện nay thuộc sở hữu của tập đoàn King Power. Chủ tịch của đội bóng là Aiyawatt Srivaddhanaprabha, doanh nhân 33 tuổi người Thái Lan. Ông tiếp quản công việc từ cố Chủ tịch Vichai, người thiệt mạng do tai nạn máy bay vào tháng 10/2018.

Đội bóng này vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16 (sớm hai vòng đấu). Đây là chức vô địch đầu tiên trong lịch sử 132 năm thành lập đội bóng, gây bất ngờ rất lớn trong làng thể thao Anh.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN