Thứ năm, 28/03/2024 | 15:52
RSS

3 ngày nỗ lực xử lý cả kho đạn pháo, vũ khí từ thời chiến tranh

Thứ hai, 07/11/2016, 15:02 (GMT+7)

Lực lượng công binh đã xử lý, đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ cùng nhiều loại đạn nhọn khác tại một tổ dân phố ở Đắk Lắk.

Đến sáng 7/11, lực lượng công binh đã xử lý, đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ cùng nhiều loại đạn nhọn khác tại tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trước đó ngày 4/11, trong lúc đang thi công lắp đặt cống công trình nước thải tại tổ dân phố 3 (phường Thành Nhất), người dân đã phát hiện một số lượng đạn lớn dưới lòng đất.

Lực lượng công binh Đắk Lắk đang xử ly đưa đạn và đầu ngòi nổ lên mặt đất

Lực lượng công binh Đắk Lắk đang xử ly đưa đạn và đầu ngòi nổ lên mặt đất. Ảnh Tuổi Trẻ

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Như Thơ - trợ lý công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 5-11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cử đội công binh xuống xử lý.

“Sau ba ngày, đơn vị đã xử lý và đưa lên mặt đất được 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc nổ (ngày thứ nhất lấy lên 22 quả, ngày thứ 2 18 quả và ngày thứ 3 20 quả đạn 105 ly). Ngoài ra còn có một súng tên lửa vác vai M72 đạn súng đại liên M30 và nhiều loại đạn nhọn khác“ - ông Thơ thông tin.

Cũng theo ông Thơ, những đầu ngòi nổ của quả đạn 105 ly và nhiều viên đạn nhọn vẫn còn nguyên thuốc nổ bên trong. Trung tá Thơ cho hay, trước đây, trung đoàn pháo binh của Mỹ đã đóng quân ở nơi này. Có thể sau khi trung đoàn di dời đi, số bom mìn còn để lại.

Có ít nhất 80 quả đạn pháo 105 ly được bộ đội công binh tìm thấy

Có ít nhất 80 quả đạn pháo 105 ly được bộ đội công binh tìm thấy. Ảnh Người Lao Động

Theo lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sau khi đưa đạn và thuốc nổ lên sẽ tiến hành xử lý nguội trước khi đưa về thao trường để lấy kíp nổ ra. Số lượng đạn và thuốc nổ sẽ được tiêu hủy ngay sau khi xử lý xong.       

Được biết, đây không phải lần đầu lực lượng công binh lập công xử lý, tháo dỡ thành công bom đạn còn sót lại từ thời chiến tranh. Trước đó vào ngày 9/5, lực lượng chức năng ở TP Hải Phòng đã chuyển 4 quả bom phát hiện tại TP này đến địa điểm an toàn để xử lý, báo Người Lao Động đưa tin.

Trước đó, vào chiều ngày 8/5, gia đình ông Nguyễn Văn Chiêu (trú tại thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) trong lúc bơm ao, nạo vét bùn đã phát hiện 4 quả bom dưới đáy ao.

Lực lượng công binh Hải Phòng vận chuyển bom tới địa điểm an toàn để xử lý

Lực lượng công binh Hải Phòng vận chuyển bom tới địa điểm an toàn để xử lý. Ảnh Người Lao Động

Gia đình ông Chiêu ngay lập tức đã trình báo đến Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Kiến Thụy. Nhận được thông tin sự việc, Ban CHQS huyện Kiến Thụy do thượng tá Đặng Bá Nhinh, Chỉ huy trưởng, đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác bảo vệ, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND huyện Kiến Thụy và Bộ CHQS TP Hải Phòng.

Theo thượng tá Nhinh, 4 quả bom sót lại từ thời kỳ chiến tranh có chiều dài 1,2 m, đường kính từ 35 - 40 cm, trọng lượng mỗi quả xấp xỉ 250 kg. Đến sáng ngày 9/5, lực lượng công binh của Bộ CHQS TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã vận chuyển 4 quả bom đến địa điểm an toàn để xử lý.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus