Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:48
RSS

3 đối tượng dàn cảnh vào tiệm mua vàng, cướp dây chuyền rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 17/06/2022, 17:18 (GMT+7)

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt được 3 đối tượng dàn cảnh vào tiệm mua vàng rồi cướp dây chuyền bỏ chạy tại 1 tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Sự kiện:
Phú Yên

 

3 đối tượng dàn cảnh vào tiệm mua vàng, cướp dây chuyền rồi bỏ chạy

Các đối tượng cướp tiệm vàng tại TP Tuy Hòa bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Theo báo Người lao động, ngày 17/6, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã bắt được 3 đối tượng dàn cảnh vào tiệm mua vàng rồi cướp giật tại 1 tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Anh Tuấn (Sinh năm 1996, trú tại 18/4 Chu Mạnh Trinh, Phường 3, thành phố Tuy Hòa); Ngô Nguyễn Khắc Đô (Sinh ngày 1997, trú tại 187/23 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa) và Nguyễn Đình Văn (Sinh năm 1996, trú tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Thông tin ban đầu được biết, lúc 11h ngày 22/5, có 1 đối tượng đến tiệm vàng Sĩ Kim của anh Huỳnh Thanh Việt tại địa chỉ 112 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, hỏi mua vàng. Người này chỉ vào 1 dây chuyền vàng (loại 61%) rồi hỏi giá. Khi anh Việt báo giá là 18.000.000 đồng thì người này bảo không đủ tiền, chờ đi rút tiền rồi quay lại.

Hơn 3h sau, người này quay lại vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng trước đó. Khi anh Việt lấy sợi dây chuyền vàng từ tủ kính đưa ra thì đối tượng đeo vào cổ rồi rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, có 1 đối tượng khác đợi sẵn trên xe máy tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin, Công an TP Tuy Hòa đã tập trung lực lượng, phương tiện, chia nhiều mũi trinh sát tổ chức điều tra và truy bắt các đối tượng. Ngày 24/5, các đối tượng trong vụ cướp đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Trước đó, như báo pháp luật TP HCM đã đưa tin,  trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP HCM) cũng xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Cụ thể, ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Nguyễn Viết Cường (23 tuổi; hiện ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cường là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh vào trưa cùng ngày và bị bắt chỉ sau vài giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Cường khai vào tối 22/5, Cường chơi bài trên mạng và bị thua số tiền 20 triệu đồng. Do sợ gia đình la mắng nên Cường nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ. Đến khoảng 13h ngày 23/5, Cường điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 60B3-47215 lòng vòng trên các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để tìm tiệm vàng cướp. Cường chạy xe đến một cửa hàng vật liệu xây dựng tại giao lộ Nơ Trang Long – Nguyễn Xí mua một cây búa dài khoảng 30 cm dùng làm công cụ gây án.

Sau đó, Cường đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh thì thấy tiệm vàng ST không có khách và nhân viên đang ở phía sau. Cường dừng xe, giấu búa vào áo khoác, đi vào tiệm giả vờ xem vàng. Lợi dụng sơ hở, thanh niên dùng búa đập tủ kính lấy 2 vòng tay và nhanh chóng chạy ra xe tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Xí.

Tiếp đó, Cường đến tiệm vàng KPN (đường Nguyễn Xí) bán cho tiệm này 1 vòng tay giá 19 triệu 200 nghìn đồng. Cường tiếp tục đến tiệm vàng MH (đường Nơ Trang Long) bán 1 vòng tay giá 10 triệu 300 nghìn đồng. Sau đó, Cường về nhà tại đường số 12, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh cho đến khi bị bắt.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại