Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:08
RSS

2 nghìn cây cà phê sắp thu hoạch bị chặt hạ trong đêm

Thứ sáu, 08/05/2020, 15:10 (GMT+7)

Ngày 8/5, UBND xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã báo việc kẻ gian chặt hạ gần 2.000 cây cà phê trồng trên diện tích đang tranh chấp cho Công an huyện Đắk Đoa để xử lý theo thẩm quyền.

Theo tin tức từ báo Người lao động, trước đó, sáng 6/5, người dân tại làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 2.000 cây cà phê chung của làng, trồng tại 2 diện tích cùng bị kẻ gian chặt hạ chỉ sau một đêm.

Diện tích thứ nhất có khoảng 400 cây cà phê còn diện tích thứ hai có khoảng 1.600 cây cà phê bị hạ sát. Tại hiện trường, hàng ngàn cây cà phê đang nằm la liệt, lá vẫn còn xanh nguyên. Trong số này, nhiều cây đã kết trái màu xanh. Dấu vết để lại cho thấy cây cà phê bị chặt hạ bằng vật sắc.  

Ông Sit - Già làng thôn O Ngó, xã Ia Băng, cho biết đây là diện tích cà phê chung của làng, được trồng cách đây khoảng 3 năm. "Bỏ bao công sức từ trồng, chăm sóc, bón phân nhưng đến nay vườn cà phê bị chặt hạ thì rất buồn. Làng chúng tôi nghèo nên trồng chăm sóc chung rồi chia mỗi nhà vài chục cây" – ông Sit nói.

Còn ông Pyơng, Trưởng thôn O Ngó, cho biết người dân làng nghi ngờ hung thủ là một người tên D.K.T. Nghi ngờ này là do diện tích trồng cà phê bị chặt đang thuộc diện tranh chấp giữa dân làng và ông D.K.T

Theo ông Pyơng, trước đây diện tích đất thuộc sở hữu của dân làng O Ngó. Đến năm 1984, Công ty Cao su Mang Yang đã đến làng vận động người dân góp đất, công ty góp vật tư, kỹ thuật để trồng cao su. Sau đó người dân sẽ được nhận làm công nhân của công ty. Tuy nhiên, sau đó công ty cà phê sang nhượng lại diện tích cao su cho ông D.K.T, khi ông này chặt cao su đi thì người dân đòi lại đất và trồng cà phê.

2 nghìn cây cà phê sắp thu hoạch của làng nghèo bị chặt hạ trong đêm
Hiện trường vụ 2.000 cây cà phê bị chặt hạ. Ảnh: NLĐ

Ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết sau khi xảy ra vụ việc cà phê bị chặt hạ người dân không báo nhưng chính quyền địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng công an xã xác minh, kiểm đếm và báo Công an huyện Đắk Đoa để xử lý.

Gần đây một vụ chặt hạ cây cà phê cũng xảy ra ở Lâm Đồng. Theo Vietnamnet, Ngày 2/5, thông tin từ UBND xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã trình báo Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra về việc rẫy cà phê của một hộ dân của xã liên tục bị kẻ xấu chặt phá.

Theo đó, ông Vũ Xuân Hải (37 tuổi, trú xã Hòa Ninh) vừa trình báo, rẫy cà phê của gia đình ở thôn 7, đang thời kỳ ra quả đã bị kẻ xấu chặt hạ. Ông Hải cho biết, mảnh đất của gia đình ông canh tác xưa giờ, không có tranh chấp với ai, không hiểu sao kẻ xấu chặt phá vườn của gia đình.

Theo kiểm đếm, có tới 111 cây cà phê bị chặt hạ. "Gia đình tôi đổ biết bao công sức mới trồng được vườn cà phê như vậy, giờ thì hư hại hết...Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm" - ông Hải uất nghẹn nói.    

Cũng theo ông Hải, từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê đã 8 lần bị kẻ xấu phá hoại. Mỗi lần như thế, ông Hải đều báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Theo lãnh đạo xã Hòa Ninh, cơ quan chức năng địa phương đã lấy lời khai một số người liên quan để có hướng điều tra xử lý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN