Thứ năm, 25/04/2024 | 02:42
RSS

2 nghi can đâm chết người ở công viên Sài Gòn 'sa lưới'

Thứ tư, 26/08/2020, 15:37 (GMT+7)

Sơn Quýt và Kim Chol đã bị bắt vì gây ra cái chết của ông Nguyễn Hoài N. (56 tuổi, ngụ phường 13, quận 5, TP.HCM) hôm 17/8.

Liên quan đến vụ “Người đàn ông tử vong với nhiều thương tích ở Công viên Thăng Long, quận 5” như báo SGGP đã thông tin, ngày 26/8, Công an quận 5, TP.HCM đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật và nghi can Sơn Quýt (41 tuổi) và Kim Chol (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 17/8, Quýt và Chol cùng sáu người khác tổ chức nhậu ở khu vực Công viên Thăng Long, phường 13, quận 5, TPHCM. Cùng lúc, ông Nguyễn Hoài N. (56 tuổi, ngụ phường 13, quận 5) ngồi cách nhóm Chol không xa.

2 nghi can đâm chết người ở công viên Sài Gòn 'sa lưới'
Chân dung 2 nghi can. Ảnh: Vietnamnet

Chol đi tới chỗ ông N. giải thích việc 2 hôm trước đây Quýt có nhặt được thuốc lá của ông N. chứ không phải lấy trộm. Ông N. một mực cho rằng Quýt lấy trộm nên 2 bên ra cự cãi. Sau đó, Chol đành quay lại nhậu cùng với nhóm bạn của mình.

Một lúc sau, Quýt, Chol và một người phụ nữ cùng đi tới xin lỗi ông N, nhưng ông này không chịu và hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Ông N. được cho là rút cây kéo trong người ra tấn công Quýt nhưng không trúng và được người phụ nữ can ngăn, Vietnamnet đưa tin.

Tức giận, Quýt lấy một con dao Thái Lan đâm trúng ngực phải của ông N. Nạn nhân bị thương đổ gục xuống đất, mất nhiều máu và sau đó tử vong. Gây án xong, nhóm của Quýt và Chol nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN