Thứ năm, 28/03/2024 | 19:17
RSS

2 kịch bản để ĐT Việt Nam dự World Cup 2022

Thứ bảy, 19/06/2021, 10:32 (GMT+7)

ĐT Việt Nam có thể tham dự World Cup 2022 theo 2 kịch bản, sau khi đã xuất sắc giành vé vào vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng của giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, sau lượt trận cuối cùng của bảng G diễn ra vào đêm ngày 15/6. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng, với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Tiến tới vòng loại thứ ba, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài cùng 11 đội bóng khác. Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), châu Á sẽ có 5,5 suất dự vòng chung kết World Cup 2022, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 12 đội tuyển được xếp vào 2 bảng đấu. 2 đội nhất và nhì mỗi bảng giành vé trực tiếp, đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng chơi trận play-off.

Đội thắng ở trận play-off châu Á sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa cùng với đại diện của Nam Mỹ, CONCACAF và châu Đại Dương. Lúc này, 4 đội sẽ bốc thăm, chia 2 cặp và thi đấu 2 lượt đi và về. 2 đội giành chiến thắng sẽ giành 2 suất còn lại tham dự VCK World Cup 2022. 

2 kịch bản để ĐT Việt Nam dự World Cup 2022
ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ dự World Cup 2022

Như vậy, dựa theo thể thức kể trên, ĐT Việt Nam có thể hiện thực hóa giấc mơ thi đấu tại giải đấu lớn nhất hành tinh theo 2 kịch bản. Kịch bản đầu tiên, ĐT Việt Nam nằm trong 4 đội đứng đầu 2 bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 để giành suất trực tiếp.

Đây được xem là mục tiêu bất khả thi đối với thầy trò HLV Park Hang Seo khi 4 đội bóng hàng đầu châu Á gần như nắm chắc trong tay suất đi tiếp là Nhật Bản Hàn Quốc, Iran và Úc.

Kịch bản thứ 2, ĐT Việt Nam phải kết thúc vòng loại thứ 3 ở vị trí thứ 3 bảng đấu, từ đó giành lấy cơ hội đá play-off châu Á cũng như liên lục địa. Ở trận play-off liên lục địa World Cup 2018, Úc đã vượt qua đại diện CONCACAF Honduras để giành vé tới World Cup. 

Rõ ràng, xét trên thực lực thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam còn cách giấc mơ World Cup rất xa. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, ĐT Việt Nam xứng đáng nhận được lời tán dương và cảm phục. 

Nên nhớ, ĐT Việt Nam đã dự tới 8 kỳ vòng loại World Cup nhưng phải tới năm nay, "Những chiến binh Sao vàng" mới tiến tới vòng loại thứ 3. Chưa kể, ĐT Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam á duy nhất còn sót lại để so kè với những ông lớn hàng đầu châu lục.

Thủy Tiên
Theo Dân Việt