Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:18
RSS

2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị được công bố khỏi bệnh

Thứ sáu, 11/09/2020, 15:21 (GMT+7)

Hai bệnh nhân 749 và 750 tại Quảng Trị được công bố khỏi bệnh và xuất viện sau nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sự kiện:
Covid-19

2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị được công bố khỏi bệnh

Trung tâm y tế TP Đông Hà trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 750. Ảnh: VNExpress

Sáng 11/9, sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2, ngành y tế Quảng Trị đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho hai bệnh nhân 749 và 750. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ trở về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trong đó, bệnh nhân 749 (nữ, 27 tuổi), là nhân viên Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, bị lây nhiễm từ Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị từ ngày 1/8. 

Bệnh nhân có năm lần liên tục âm tính covid-19 từ ngày 11-24/8, tuy nhiên mẫu bệnh phẩm lấy 27, 28 và 31/8 xét nghiệm hai lần dương tính xen một ngày âm tính. Mẫu xét nghiệm trong 10 ngày đầu tháng 9 bệnh nhân âm tính liên tiếp, đủ điều kiện xuất viện.

Cũng trong sáng 11/9, tại Trung tâm y tế TP Đông Hà, Sở Y tế Quảng Trị trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế điều trị Covid-19 cho bệnh nhân 750 (nam, 28 tuổi). Bệnh nhân điều trị từ ngày 2/8, trải qua 12 lần lấy mẫu xét nghiệm, trong đó một lần dương tính sau năm lần liên tục âm tính.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhân 7 ca bệnh Covid-19, trong đó một ca bệnh đã tử vong, 4 trường hợp đã khỏi bệnh, hiện còn 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN