Thứ tư, 24/04/2024 | 18:56
RSS

12 bác sĩ toát mồ hôi cắt khối u buồng trứng dài 1m, nặng 60 cân

Thứ hai, 07/05/2018, 10:03 (GMT+7)

Một đội ngũ y tế, bao gồm 12 bác sĩ phẫu thuật, đã lấy khối u khổng lồ này ra khỏi cơ thể người phụ nữ sau quá trình phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng để cắt bỏ khối u buồng trứng dài 1m, nặng 60 cân.

Một phụ nữ 38 tuổi ở bang Connecticut, Mỹ vừa được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ một khối u nặng gần 60 kg. Theo các bác sĩ, đây là một u nang buồng trứng lành tính. Tuy nhiên, do khối u quá lớn nên gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. 

Khối u này bắt đầu phát triển từ tháng 11/2017, nhưng ở một tốc độ chưa từng có, hơn 4 kg/tuần. Các bác sĩ ở bệnh viện Danbury, Mỹ đã phải mất 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u này. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân trong tình trạng bình thường.

"Những khối u buồng trứng thường to. Tuy nhiên, những khối u to như thế này là rất hiếm. Nó có thể nằm trong top 10 hoặc 20 khối u lớn được lấy ra trên thế giới" – bác sĩ Vaagn Andikyan, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết.

Mặc dù khối u này lành tính và chưa lan ra bên ngoài buồng trứng nhưng nó đè lên các mạch máu gần đó và đe dọa tính mạng bệnh nhân.

"Có nhiều vấn đề liên quan đến khối u khổng lồ nằm trong bụng. Cô ấy không thể ăn, không thể đi lại và khi một khối u khổng lồ đè nén hệ thống tĩnh mạch, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe" – bác sĩ Dr. Linus Chuang, thuộc nhóm phẫu thuật, cho biết.

Bác sĩ Andikyan và Linus khuyến cáo phụ nữ nên đến phòng khám nếu có các dấu hiệu u nang buồng trứng. Những dấu hiệu này bao gồm đau bụng hoặc vùng chậu, đầy hơi và có cảm giác mắc tiểu thường xuyên, theo Liên minh ung thư Buồng trứng Quốc gia Mỹ (NOCC).

12 bác sĩ toát mồ hôi cắt khối u buồng trứng dài 1m, nặng 60 cân
Khối u buồng trứng khổng lồ làm người phụ nữ như mang bầu. Ảnh: CNN

Các dấu hiệu u nang buồng trứng dễ nhận thấy:

Các cơn đau thường xuyên xuất hiện

Đây là dấu hiệu điển hình và hay gặp nhất khi bị u nang buồng trứng tuy nhiên người bệnh lại dễ chủ quan và lầm tưởng với nhiều bệnh khác như u xơ tử cung, viêm cổ tử cung hay các bệnh lý khác có biểu hiện đau ở vị trí tương tự gây ra. 

Kinh nguyệt bị rối loạn

Nếu kinh nguyệt người phụ nữ bình thường có chu kỳ là 28-32 ngày và kéo dài từ 4-7 ngày mà tự dưng xuất hiện bất thường thì cũng có khả năng là bị u nang buồng trứng. Dấu hiệu u nang buồng trứng do rối loạn kinh nguyệt thường bị tưởng nhầm là do có thai gây mất kinh hoặc gặp các vấn đề nội tiết tố khiến trứng không rụng.

Tuy nhiên nếu kinh nguyệt bị rối loạn cả về thời gian cũng như các đặc điểm của máu kinh (đậm đặc, sẫm đen…) thì hãy đi khám bác sĩ ngay vì có nhiều khả năng đó là do u nang buồng trứng gây ra.

Căng tức khó chịu vùng bụng

Khó chịu bụng dưới: Đó là dấu hiệu của thời kỳ đầu trước khi khối u chưa tiếp xúc với bụng dưới. Nguyên nhân của cảm giác này là do trọng lượng của bản thân khối u và chịu ảnh hưởng của nhu động ruột và biến đổi vị trí, làm cho u nang di chuyển đến đáy và dây chằng xương chậu, làm cho bụng dưới hoặc vùng chậu người bệnh cảm thấy căng tức, khó chịu.

Căng tức thấy bụng to: Đây là dấu hiệu thường gặp nhất ở đa số các trường hợp bị u nang buồng trứng. Người bệnh có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi kích thước bụng, cảm thấy quần áo hay thắt lưng thường ngày hơi chật. Mỗi sáng sớm ngủ dậy ngẫu nhiên cảm nhận thấy, khi lấy tay ấn vào bụng thì thấy trong bụng có khối u, cộng thêm cảm giác khó chịu căng tức.

Tiểu khó hoặc đi tiểu thường xuyên

U nang buồng trứng lành tính to lấp đầy khoang bụng, làm cho áp lực trong bụng tăng lên, ảnh hưởng đến lưu thông tĩnh mạch chi dưới, làm cho bụng căng và phù hai chân, các cơ quan trong vùng chậu bị chèn ép, gây nên đi tiểu khó, đọng nước tiểu, đi tiểu gấp hoặc đại tiện khó….


Xem thêm: Yêu cầu trung tâm tiếng Anh có giáo viên gọi học viên là 'óc lợn' dừng hoạt động

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN