Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:31
RSS

100 tỷ đồng từ tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 sắp được sử dụng

Thứ bảy, 11/04/2020, 09:08 (GMT+7)

Trong đợt phát động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 19/3 - 19/4, số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 133 tỷ đồng. Theo đó, 100 tỷ đầu tiên sắp được chi tiêu chống dịch.

100 tỷ đồng từ tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 sắp được sử dụng
Chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 tại TP.HCM. Ảnh TTO

Bộ Y tế dự kiến sử dụng 100 tỷ đồng tiền ủng hộ để mua 500 máy theo dõi bệnh nhân, 400 máy truyền dịch, 220 bơm tiêm điện.

Trong đợt phát động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 19/3 đến ngày 9/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nhận hơn 2,2 triệu tin. Số tiền ủng hộ từ các chủ thuê bao di động trên 133 tỷ đồng, Vnexpress đưa tin.

Ngày 10/4, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố đợt một sử dụng kinh phí 100 tỷ đồng từ nguồn này. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết số tiền sẽ dùng để mua các trang thiết bị y tế, trao cho các cơ sở y tế trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến 6h sáng nay 11/4, theo báo Thanh niên cập nhật từ Bộ Y tế cho biết cả nước hiện ghi nhận 257 ca bệnh Covid-19, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61,9%), 98 người lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. 

75.337 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế), trong đó, 1.290 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.005 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 54.042 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

144/257 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, 20 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19), 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng nay, 11/4, Hội đồng các chuyên gia sẽ tiếp tục hội chẩn điều trị cho các ca bệnh nặng, trong đó có bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

PGS - TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết phân nhóm các ca bệnh cho thấy, bệnh nhân trên 60 tuổi có 20 ca, trong đó 4 bệnh nhân nặng. Trong 69 ca bệnh tuổi từ 40 đến dưới 60 có 2 bệnh nhân phải thở máy.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN