Thứ năm, 25/04/2024 | 10:32
RSS

Lý giải nguồn gốc ổ dịch Covid-19 tại New York

Thứ sáu, 10/04/2020, 16:38 (GMT+7)

Tại New York (Mỹ), một nghiên cứu mới đây tuyên bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại đây không phải từ Trung Quốc, mà đến từ những người du lịch của Châu Âu.

Lý giải nguồn gốc ổ dịch Covid-19 tại New York
Sự bùng phát dịch Covid-19 ở New York là bởi khách du lịch từ châu Âu, không phải châu Á. Ảnh Dân Việt.

Các nhà khoa học từ hai nhóm khác nhau tại Đại học New York và Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (thuộc tiểu bang New York) vừa đưa ra một nghiên cứu về nguồn gốc lây nhiễm dịch tại New York (Mỹ).

Họ đã xem xét bộ gen của 90 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và phát hiện 4 quận ở New York bị nhiễm chủng virus corona tương tự như chủng virus lưu hành từ châu Âu. 

Các mốc thời gian cũng khá ăn khớp với kết luận trên, ngày 31/1, Tổng thống Mỹ đã ban lệnh cấm người Trung Quốc vào Mỹ. Phải sau đó 3 tháng, vào ngày 19/1, nước này mới ban bố lệnh cấm người từ Châu Âu nhập cảnh.

Từ đó, kết luận của các chuyên gia đưa ra về việc virus đã lây lan ở New York trước khi các hạn chế du lịch hoặc khóa máy ở châu Âu thực thi.

Tâm dịch tại Châu Âu lan rộng và bùng nổ ảnh hưởng không nhỏ đến các nướng láng giềng. New York đang ở trong những tình huống vô cùng khó khăn, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia của Mỹ cho biết trong chương trình 'Chào buổi sáng nước Mỹ' nhận định.

Ngoài ra, thông tin thêm từ tờ SCMP một số nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu thế giới cho rằng, loại virus này đã gây ra dịch bệnh Covid-19 đã lây lan trong con người nhiều thập kỷ, trước khi chúng bùng phát như ngày hôm nay.

Các nhà nghiên cứu từ Mỹ, Anh và Australia cũng xem xét các dữ liệu do các nhà khoa học trên thế giới công bố. 

Dữ liệu giúp họ tìm ra các manh mối về quá khứ tiến hóa của virus và phát hiện ra rằng nó có thể lây từ động vật sang người trước khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tuy nhiên, có rất nhiều nghiên cứu từ những nguồn gốc khởi phát virus corona. Một số nhà khoa học cho biết virus này mang một đột biến duy nhất không tìm thấy ở vật chủ bị nghi là động vật, nhưng có khả năng xảy ra trong các ca nhiễm theo cụm nhỏ lặp đi lặp lại ở người.

Các chuyên gia thông tin, việc truy dấu vết đột biến ở virus đòi hỏi quá trình nghiện cứu toàn bộ mã cấu trúc gen ở virus, việc đó mất rất nhiều thời gian.

 Tiến sĩ Adriana Heguy và tiến sĩ Van Bakel khẳng định, việc nghiên cứu dấu vết cấu trúc của virus phải được thu thập từ hàng nghìn bệnh nhân để tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh.

Tran Ngoc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.