Thứ hai, 29/04/2024 | 02:44
RSS

Nguy hại sức khỏe vì thói quen nhổ lông mày thường xuyên

Thứ tư, 28/12/2016, 14:16 (GMT+7)

Có một số bạn gái muốn làm đẹp vẫn thường hay nhổ lông mày một cách tùy tiện. Điều này rất có hại tới sức khỏe vậy nên bạn không nên nhổ lông mày thường xuyên.

Không nên nhổ lông mày thường xuyên

Không nên nhổ lông mày thường xuyên

Vì lông mày mọc ở phần trong của mắt do đó nó giống như 1 tấm lớp bảo vệ cho mắt và có tác dụng tốt cho việc ngăn ngừa mồ hôi hoặc mưa rơi vào mắt gây kích thích mắt.

Đồng thời có thể tránh được những vật lạ hoặc bụi bẩn bay vào mắt. Không nên nhổ lông mày vì nó có thể gây hại cho sức khỏe

Nó không chỉ làm mất đi tác dụng trong việc bảo vệ mắt mà đồng thời các hệ thần kinh và huyết quản xung quanh mắt bị ảnh hưởng.

Do vậy khi nhổ lông mày sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh và các huyết quản xung quanh mắt. Làm mất đi sự mất cân bằng trong cảm giác và sự vận động xung quanh.

Còn gây ra 1 số triệu trứng như đau đầu hoặc thị lực bị giảm sút, xuất huyết, viêm da... thường xuyên nhổ lông mày sẽ còn làm cho các vùng da xung quanh mắt bị nhão.

Đồng thời mí trong của mắt sẽ bị sụp, khóe mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn ảnh hưởng đến Mỹ quan của khuôn mặt. Do vậy khi trang điểm bạn tuyệt đối không nên nhổ lông mày tùy tiện.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus