Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:11
RSS

Tết Đinh Dậu 2017: Độc đáo xoài thư pháp giá nửa triệu đồng mỗi trái

Thứ sáu, 16/12/2016, 16:55 (GMT+7)

Sau dưa hấu, bưởi tạo hình, dừa in chữ thì thị trường trái cây "độc" chưng Tết năm nay vừa xuất hiện thêm “đặc sản” mới, đó chính là xoài thư pháp.

Tại Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang, một nhóm các nông dân đã kết hợp với nhau để thử nghiệm in chữ lên xoài. Nội dung chữ in nhằm cầu chúc cho một năm mới phát tài phát lộc. Những “đặc sản” này được nhóm nông dân gọi là xoài thư pháp. 

Anh Huỳnh Thanh Tâm – thành viên nhóm thử nghiệm in chữ trên xoài cho biết, đây là vụ đầu tiên ý tưởng này được tiến hành chỉ có khoảng 300 trái xoài. Đợt thử nghiệm cũng chủ yếu để hoàn thiện kỹ thuật. Phần lớn sản phẩm thành công sẽ được dùng để giới thiệu cho thị trường Tết 2018.

xoài thư pháp phục vụ tết

Xoài thư pháp với mẫu mã đa dạng lần đầu xuất hiện tại thị trường (Ảnh internet)

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Tâm cho biết thêm, ngay sau khi công bố thử nghiệm in chữ lên xoài, nhiều khách hàng mua sỉ và lẻ đã bắt đầu liên hệ. Do đó, nhà vườn đang sắp xếp để dành lại một số sản phẩm bán cho khách hàng đặt mua năm nay. Giá mỗi quả xoài thư pháp trong khoảng từ 300 – 500 nghìn đồng.

Từ sản phẩm xoài thư pháp, anh Huỳnh Thanh Khoa (ngụ ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã quyết định thử nghiệm đưa 2 chữ lên trên cùng 1 trái xoài và đã thành công.

Anh Khoa cho biết sản phẩm xoài in cặp chữ này bao gồm các loại: “Xuân Mới”, “Phát Tài”, “Phát Lộc”, “An Khang”, “Thịnh Vượng”, “Vạn Sự”, “Như Ý”… Ngoài in cặp chữ như trên, anh Khoa vẫn sản xuất loại xoài thư pháp hình bản đồ Việt Nam để khách hàng dễ lựa chọn.

xoài thư pháp với mẫu mã đa dạng

Thử nghiệm in chữ lên xoài giúp người nông dân có thu nhập cao (Ảnh internet)

Được biết, theo kế hoạch, anh Khoa sẽ cùng các thành viên trong Hội làm vườn xã Tân Thuận Đông sẽ thử nghiệm in chữ lên xoài với 5000 sản phảm để phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017.

Bên cạnh xoài thư pháp, một số mặt hàng khác cũng đã được đặt mua trong thời điểm hiện tại. Theo khảo sát từ Tiền Phong, giá dừa in chữ đến tay người mua lẻ dự kiến khoảng 500.000 đồng mỗi trái, có thể tăng thêm 50.000 đồng vào cận Tết. Bộ 3 dưa hấu vuông Phước Lộc Thọ có giá đến 4 triệu đồng.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus