Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:18
RSS

Sinh viên “hóa thân” thành ông già Noel kiếm tiền tiêu Tết

Thứ tư, 14/12/2016, 19:11 (GMT+7)

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, từ nhiều năm nay, cứ gần đến sát Giáng sinh, dịch vụ ông già Noel tặng quà lại bắt đầu rộn ràng. Sinh viên đại học là đối tượng chủ yếu được thuê để thực hiện dịch vụ này.

Sự kiện:

“Gần tới Giáng sinh là tôi lại đi chọn quà sớm cho con trai, rồi sử dụng dịch vụ ông già Noel tặng quà để mang lại bất ngờ cho con. Điều này tuy là nghe thấy đơn giản, nhưng nó lại có ý nghĩa quan trọng đối với con trẻ, vì các cháu luôn tin rằng, nếu ngoan thì ông già Noel sẽ đến tặng quà”- một phụ huynh chia sẻ.

Giám đốc Công ty CP Lữ hành Minh Việt- anh Hoàng Minh Tâm cho biết, một trong những đơn vị có dịch vụ ông già Noel tặng quà giải thích: “Việc tăng giá gấp đôi của dịch vụ ông già Noel tặng quà trong đêm ngày 23 và ngày 24/12 cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, trong những ngày này, nhu cầu tăng cao nên phải thuê lại các bạn sinh viên để làm dịch vụ”.

dịch vụ ông già noel tặng quà ở hà nội

Dịch vụ ông già Noel tặng quà được nhiều em nhỏ yêu thích (Ảnh internet)

Do là ngày lễ nên mức thù lao phải trả cho sinh viên đi làm thêm cũng cao hơn ngày thường. Chưa kể đi làm sẽ gặp tắc đường, khói bụi, nên giá đương nhiên là phải cao hơn rất nhiều so với ngày hôm trước, anh Tâm chia sẻ thêm.

Một gói dịch vụ ông già Noel tặng quà bao gồm phần chào hỏi, trang phục mang đúng tính chất và lời dặn dò các cháu bé chăm ngoan, học giỏi và vâng lời cha mẹ.

Sang đến tối ngày 23 và ngày 24/12, dịch vụ này tăng giá gấp đôi so với ngày hôm trước. Muốn có dịch vụ ông già Noel tặng quà trong ngày này, người thân của các cháu phải bỏ ra từ 400.000 – 500.000 đồng/lần tặng quà- Nguồn tin từ Chất lượng Việt Nam

dịch vụ ông già noel tặng quà trẻ nhỏ

Dễ dàng tìm kiểm dịch vụ ở khắp các trang web (Ảnh chụp màn hình)

So với năm ngoái, năm nay, dịch vụ này tăng thêm khoảng 10%, giá từ 150.000 – 200.000 đồng/lần, nếu sử dụng dịch vụ tặng quà không đúng vào 2 ngày cao điểm là 23, 24/12. Trong trường hợp các gia đình chọn theo gói tặng quà, có nghĩa là từ 3 – 5 gia đình có cự ly gần nhau, giá dịch vụ sẽ được giảm từ 15 – 20% so với quy định.

Nắm bắt được xu hướng, hàng loạt trang web với dịch vụ ông già Noel tặng quà xuất hiện. Phạm vi hoạt động của những trang web này chủ yếu là ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM.

Bạn Nguyễn Thành Trung- Sinh viên trường Đại học giao thông Vận tải chia sẻ: “Từ ngày năm nhất mình tranh thủ dịp Noel để đi làm thêm, vừa có thêm tiền tiêu vì sắp đến Tết, vừa mang lại niềm vui cho những người được nhận quà. Vì thế 3 năm liên tiếp mình đều đăng ký để được làm công việc này”.

Nguồn tin từ Tri thức trực tuyến cho hay, ngoài dịch vụ được cung cấp bởi các công ty, cửa hàng lưu niệm, rất nhiều sinh viên ở TP.HCM cũng đã tự mở dịch vụ đóng giả làm ông già Noel, tặng quà cho các bạn nhỏ trong dịp Giáng sinh.

Mỗi sinh viên chỉ có thể thực hiện được khoảng trên dưới 10 dịch vụ ông già Noel tặng quà. Sau khi hoàn tất, mỗi sinh viên đã có thể có được một số tiền nhỏ để chi tiêu vào ngày Tết.

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus