Thứ năm, 28/03/2024 | 20:05
RSS

Những "hảo thủ" đáng xem nhất ở U21 quốc tế Báo Thanh Niên

Thứ sáu, 16/12/2016, 16:56 (GMT+7)

Khéo léo kỹ thuật và sở hữu nhãn quan chiến thuật cực tốt, bốn hảo thủ dưới đây được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ ở U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

Nguyễn Công Phượng - U21 HAGL

Không quá lời khi nói Công Phượng chính là "hảo thủ" đáng xem bậc nhất U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

CP10 chính là đương kim vua phá lưới giải đấu với 5 bàn thắng đẹp mắt, đẳng cấp và vô số kiến tạo thành bàn ở giải đấu hàng đầu dành cho bóng đá trẻ Việt Nam

Anh cũng là nhân vật chính, góp công lớn trong hai chức vô địch liên tiếp của đội bóng trẻ phố Núi ở giải đấu này.

Bất chấp có đôi chút chững lại khi chủ yếu dự bị tại Nhật trong năm qua, Công Phượng vẫn tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng đi bóng, kỹ năng dứt điểm và đá phạt hàng rào so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vị vua phá lưới ở giải đấu năm nay.

Lấy lại phong độ, lập nên những siêu phẩm đẹp mắt và giúp U21 HAGL lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi ở U21 quốc tế báo Thanh Niên, chính là điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở “cậu bé vàng” Công Phượng ở mùa giải cuối cùng lứa U19 (phiên bản thầy Giôm ) dự U21 quốc tế báo Thanh Niên.

Công Phượng - một trong những "hảo thủ" đáng xem nhất ở U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Ảnh: Internet

Hồ Minh Dĩ - U21 Việt Nam

Cùng với Công Phượng, Hồ Minh Dĩ  cũng chính là một trong những hảo thủ đáng xem nhất ở U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

Cách đây không lâu, tiền vệ của PVF đã chơi tuyệt hay và đóng góp một bàn thắng quan trọng, giúp U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn xuất sắc lọt vào bán kết VCK U19 châu Á và giành quyền tham dự World Cup U20 thế giới 2017, tại Hàn Quốc.

Không sở hữu thế hình lý tưởng như những hảo thủ khác (cao 1m60), song bù lại tiền vệ của U19 Việt Nam sở hữu kỹ thuật vô cùng khéo léo và nhãn quan chiến thuật cực tốt.

Bên cạnh đó cầu thủ được mệnh danh là “Lương Dị” thứ hai này vô cùng đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ trái lẫn tiền vệ phải và tỏ ra vô cùng xuất sắc trong những pha sút phạt cố định.

Có sự phục vụ của Minh Dĩ, U21 Việt Nam được dự báo sẽ rất đáng xem và là đối thủ nặng ký của U21 Hoàng Anh Gia Lai ở vòng chung kết U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

Minh Dĩ - hảo thủ của U21 quốc tế báo Thanh Niên. Ảnh: Internet

Bùi Tiến Dũng - U21 Việt Nam

Mùa giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm trước, Bùi Tiến Dũng bất ngờ vắng mặt do bận đi nghĩa vụ quân sự. Sự vắng mặt đáng tiếc này khiến U21 Việt Nam khi ấy thi đấu không thực sự thành công và chỉ giành hạng ba chung cuộc.

Điều đó rất có  thể sẽ thay đổi khi trung vệ của Viettel chính thức góp mặt ở mùa giải năm nay.

Trung vệ đội trưởng của U21 Việt Nam với kinh nghiệm và sự chắc chắn sẽ đem đến sự ổn định nơi hàng thủ của U21 Việt Nam và giúp đội bóng này có lợi thế hơn trên con đường chinh phục ngôi vương của giải đấu này, sau hai năm bị  U21 HAGL vượt qua.

“Tiến Dũng sẽ là đội trưởng của U.21 Việt Nam tại giải năm nay. Kinh nghiệm và bản lĩnh của cậu ấy là rất cần thiết, khi ở lần tập trung này đội bóng có rất nhiều cầu thủ trẻ, mới chỉ 18-19 tuổi”- HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam thể hiện sự tin tưởng ở trung vệ đội tuyển Việt Nam.

Tiến Dũng - gương mặt sáng giá của U21 đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Chemnrop Samphaodi - U21 Thái Lan

Khác với mọi năm, năm nay Thái Lan mang đến U21 quốc tế báo Thanh Niên đội tuyển hết sức chất lượng, với nòng cốt là lứa U21 chuẩn bị tham dự SEA Games 2017.

Đội bóng trẻ đến từ xứ chùa Vàng, với những cá nhân ưu tú của lứa U19 phiên bản 2015, từng đánh bại đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn với tỷ số 6-0 trong trận chung kết U19 ĐNÁ trên đất Lào, hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm của U21 HAGL trên hành trình hướng tới ngôi vô địch giải đấu.

Nổi bật nhất trong lứa U21 Thái Lan năm nay là đội trưởng Chemnrop Samphaodi, tuyển thủ quốc gia và là người cùng U23 Thái Lan từng giành huy chương vàng SEA Games 2015 trên đất Myanmar cách đây không lâu.

Chemnrop Samphaodi sinh năm 1995, là thành viên của CLB BEC Tero Sasana. Là tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan, anh từng ghi bàn ở mọi cấp độ đội tuyển xứ chùa vàng như ghi 9 bàn trong màu áo U19 Thái Lan, ghi 5 bàn trong màu áo U23 Thái Lan và có một pha lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm hiện tại.

Samphaodi được dự báo là đối thủ nặng ký của Công Phượng trong hành trình chinh phục danh hiệu vua phá lưới U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016.

Samphaodi. Ảnh: Internet

U21 HAGL 2 - 0 U19 Hàn Quốc (Chung kết U21 Quốc tế 2015)

Hưng Nguyễn
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?