Thứ tư, 24/04/2024 | 01:53
RSS

"Yêu" bao nhiêu/tuần là đủ để vợ chồng hạnh phúc?

Thứ năm, 19/12/2019, 14:54 (GMT+7)

Mới đây, một nghiên cứu cho rằng vợ chồng sẽ hạnh phúc khi quan hệ tình dục 1 lần/tuần khiến cộng đồng đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về vấn đề 'yêu' bao nhiêu là đủ?

Chuyện ấy bao nhiêu là đủ để vợ chồng hạnh phúc?

Ảnh minh họa

Theo đó, mới đây các nhà nghiên cứu đại học Toronto đã thu thập dữ liệu từ cuộc điều tra trên 30.000 người Mỹ trong 40 năm qua cho thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc có quan hệ tình dục ít hơn những cặp không hài lòng về cuộc sống của họ. Kết quả được công bố trên tạp chí Tâm lý xã hội và Khoa học nhân cách với thông tin được báo cáo các cặp vợ chồng luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình có quan hệ tình dục 1 lần/tuần.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, những cặp đôi hạnh phúc thay vì họ có những đêm sex hoàn hảo diễn ra hàng ngày thì họ lại cùng nhau đọc sách trên giường trong bộ quần áo ngủ.

Sau kết quả nghiên cứu trên, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình vì họ nghĩ rằng việc sex bao nhiêu không thể đem lại hạnh phúc cho những cặp vợ chồng vì sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu nhau mới thực sự là chìa khóa cho nền tảng hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng việc quan hệ tình dục đều đặn sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe đồng thời là sợi dây liên kết các cặp vợ chồng. Họ cho rằng việc hòa hợp trong chuyện ấy sẽ khiến đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Chuyện ấy càng nhiều thì càng có lợi cho sức khỏe, giúp bạn sống lâu hơn và hạnh phúc hơn.

Hiện nay có nhiều ý kiến đưa ra và chưa có sự thống nhất, bởi mỗi cá nhân có sức khỏe khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, quan hệ tình dục đều đặn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe và sự dẻo dai. Không những thế, tình dục còn giúp giảm stress, giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và ung thư. Những cuộc mây mưa giúp cải thiện đáng kể sự tuần hoàn của máu, làm gia tăng huyết áp nhất thời, cung cấp cho cơ thể lượng ô-xy nhiều hơn.

Các cặp vợ chồng có quan hệ tình dục từ 2 đến 3 lần/ tuần là hợp lý. Các cặp đôi trong độ tuổi 20, trung bình có quan hệ tình dục 1-3 ngày/lần và sẽ giảm dần khoảng 2 lần/ tuần đối với những người từ 30 - 50 tuổi. Ở độ tuổi trên 50 có xu hướng quan hệ chưa đến 1 lần/tuần.

Việc “yêu” để làm thỏa mãn cả hai không còn phụ thuộc nhiều vào số lượng, thay vào đó chất lượng mới đóng vai trò quan trọng. Nếu “yêu” ít nhưng chất lượng cuộc “yêu” tốt, sẽ mang lại chỉ số hạnh phúc nhiều hơn.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu cho rằng việc số lần quan hệ nhiều hơn hay ít hơn không phải điểm mấu chốt mà luôn khuyến khích dù là bao nhiêu lần thì hãy trao đổi giữa mong muốn của nhau, tìm ra sự đồng thuận sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bên nhau.

Ngoài ra quan hệ tình dục còn có ảnh hưởng rất không tốt đến sức khoẻ khi thực hiện ở tuổi chưa trưởng thành, tâm sinh lý chưa ổn định hoặc có thai ngoài ý muốn. Quan hệ tình dục đúng mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần nhưng mặt trái của nó cũng thật là nặng nề khi ai đó có những hành vi tình dục bất thường.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN