Thứ tư, 24/04/2024 | 06:03
RSS

Xúc động bức tâm thư Ronaldo gửi Real Madrid

Thứ tư, 11/07/2018, 09:27 (GMT+7)

C.Ronaldo chính thức trở thành người của Juventus. Số tiền mà “Los Blancos” thu về từ thương vụ này là 105 triệu euro.

Theo dự kiến, C.Ronaldo sẽ sang Turin trong vài ngày tới để kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Juventus. Mức lương của siêu sao người Bồ trong màu áo đương kim vô địch Serie A là 30 triệu euro/năm.

Như vậy sau 9 năm gắn bó, Cr7 đã chính thức chia tay Real. Tại đội bóng hoàng gia, Ronaldo cùng đội bóng Hoàng gia đoạt 2 chức vô địch La Liga, 2 Copa del Rey, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League 2 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup. Đồng thời, anh ghi được 451 bàn sau 438 trận và đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB nổi tiếng này.

Chia tay đội bóng từng có tới gần một thập kỷ gắn bó, Ronaldo đã lập tức viết tâm thư chia tay Real.

Nội dung bức tâm thư cảm động của C.Ronaldo viết cho CLB Hoàng Gia - nơi đã đưa tên tuổi anh lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới:

Những năm tháng ở Real Madrid và sinh sống tại Thủ đô Madrid có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu và tình cảm mà tôi đã nhận được trong những năm qua.

 C.Ronaldo sẽ sang Turin trong vài ngày tới để kiểm tra y tế

 C.Ronaldo sẽ sang Turin trong vài ngày tới để kiểm tra y tế. Ảnh: Thể thao

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã yêu cầu CLB chấp thuận cho tôi ra đi. Tôi mong tất cả mọi người hãy hiểu tôi.

Tôi đã có những đồng đội tuyệt vời trong phòng thay đồ. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu của các CĐV. Chúng tôi đã cùng nhau giành 4 chức vô địch Champions League sau 5 năm, trong đó có 3 danh hiệu liên tiếp. Ở cấp độ cá nhân, tôi có sự hài lòng khi giành được 4 Quả bóng Vàng và 3 Chiếc giày Vàng. Tất cả đều đến trong thời gian tôi gắn bó CLB phi thường này.

Real Madrid đã chinh phục trái tim tôi và gia đình. Vì vậy tôi muốn nói lời cảm ơn với câu lạc bộ, Chủ tịch, Giám đốc, đồng nghiệp của tôi, tất cả các kỹ thuật viên, bác sĩ, vật lý và công nhân ở đây vì đã làm việc không biết mệt mỏi”.

Xem thêm: Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Tôi và Công Phượng vẫn là anh em'

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN