Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:34
RSS

Xử phạt tài xế 10 triệu đồng vì tung tin 'phong tỏa thành phố 14 ngày'

Thứ hai, 30/03/2020, 12:16 (GMT+7)

Mới đây, công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã xử phạt 10 triệu đồng với hành vi đăng tin sai sự thật của anh Nguyễn Văn Đ.

Theo cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Đ. (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú)  đã đăng thông tin trên mạng xã hội với nội dung TP Hồ Chí Minh bị phong tỏa 14 ngày vì dịch bệnh COVD-19 vào ngày 28/3.

Người vi phạm là tài xế làm việc cho một hãng vận tải trên địa bàn Q.Tân Phú. Công an P.Hiệp Tân cho biết, ngày 26/3, người này chia sẻ lại thông tin từ một tài khoản mạng xã hội khác với mục đích kêu gọi mọi người phòng ngừa nhưng không kiểm chứng thông tin này có chính xác hay không.

Ngày 30/3, làm việc với cơ quan điều tra, Đ., cho biết vì lo ngại dịch bùng phát và muốn giúp mọi người phòng ngừa nhưng bản thân lại thiếu kiểm chứng thông tin. Ngay lập tức, anh đã xóa bài đăng trên trang cá nhân của mình và thừa nhận hành vi sai trái của bản thân.

Anh Đ. bị phạt số tiền 10 triệu đồng cho hành vi đăng tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân.

Xử phạt đối tượng tung tin TP.HCM bị phong tỏa
Anh Nguyễn Văn Đ. bị phạt 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: Zing.Vn.

Trước đó, đã rất nhiều người bị triệu tập và xử phạt do hành vi thiếu hiểu biết khi đăng tải những thông tin thất thiệt về covid-19 Các cơ quan chức năng luôn tuyên truyền, cảnh báo người dân không được đăng tải những thông tin không đúng sự thật lên các diễn đàn hoặc trang mạng xã hội.

Người dân qua đây cũng cần nắm bắt và chắt lọc các thông tin để không bị kẻ xấu lợi dụng trong lúc tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Nguồn thông tin đáng tin cậy sẽ được phát ra từ các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Những kẻ cố ý đưa những thông tin không chính xác sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo pháp luật

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN