Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:21
RSS

Xử phạt người bịa đặt các bài thuốc chống Covid-19 trên Facebook

Thứ sáu, 14/08/2020, 15:31 (GMT+7)

Ngày 14/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vừa xử phạt hành chính hai trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho báo NLĐ biết Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà N.T.K.G (SN 1989; ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) 5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trước đó, bà G. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung không đúng về đặc tính của virus SARS-CoV-2 và chia sẻ dấu hiệu nhận biết, các bài thuốc, cách phòng chống dịch bệnh không theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam

Xử phạt người bịa đặt các bài thuốc chống Covid-19 trên Facebook
Ảnh minh họa

Tương tự, ông T.N.N (28 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng đăng thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân về tình hình dịch Covid-19 trên facebook cá nhân, PLO cho hay. 

Qua làm việc, hai người này đã thừa nhận hành vi đăng các thông tin này là vi phạm pháp luật Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông sai sự thật trên facebook cá nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN