Thứ năm, 18/04/2024 | 12:54
RSS

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống

Thứ sáu, 30/11/2018, 12:07 (GMT+7)

Vì áp lực từ công việc và cuộc sống, nhiều người Hàn Quốc chấp nhận bỏ tiền để được vào ngồi tù.

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống
Một "tù nhân" dùng bữa ăn trong phòng rộng 5m2 (Ảnh: Reuters)

Park Hye-ri, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng đã chấp nhận bỏ ra 90 USD (khoảng 2 triệu đồng) để "vào tù" chỉ bởi một lý do "ở trong nhà tù khiến tôi cảm thấy tự do hơn".

Theo tờ The Star, từ năm 2013, trại giam Prison Inside Me (Nhà tù trong tôi) nằm ở phía đông bắc của đất nước Hàn Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ độc lạ này.

Nhà tù có tổng cộng 28 phòng giam giống hệt mô hình nhà tù thực thụ và được sơn xám toàn bộ. Chỉ khác là phòng giam ở đây được trang bị thêm một tấm thảm yoga, một cái bàn, một cuốn sổ, cây bút, một bồn cầu kèm bồn rửa mặt, một bình đun nước, một bộ ấm pha trà và một cửa sổ hướng về phía ngọn đồi quận Hongcheon.

Khi đến đây bạn sẽ bị nhốt trong 4 bức tường kín mít, tự xoay xở mọi sinh hoạt cá nhân trong vỏn vẹn vài ba mét vuông, ăn những thứ không dành cho người, và đếm thời gian trôi qua bằng thứ ánh sáng lọt qua khe cửa hẹp.

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống
Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến nhiều người Hàn Quốc chấp nhận bỏ ra hàng triệu đồng để được vào tù

Tuy vậy, dịch vụ trải nghiệm cảm giác ngồi tù của Kwon vẫn nhanh chóng được người dân Hàn Quốc ủng hộ. Hầu hết khách hàng là các nhân viên văn phòng và sinh viên.

Khi vào ở tù, khách hàng sẽ bị cấm sử dụng mọi thiết bị liên lạc, bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hay thậm chí là cả gương. Ai đến ở nhà tù cũng nói rằng chính sự biệt lập đó khiến họ có thể thoát thân khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Noh Ji-Hyang, người đồng sáng lập ra trại giam này chia sẻ ý tưởng lấy cảm hứng từ chính người chồng của cô, một công tố viên thường phải làm việc 100 giờ/ tuần. 

Noh Ji-Hyang cho biết, chồng cô từng nói "anh muốn được đi vào biệt giam trong một tuần để nghỉ ngơi".

Xu hướng mới bỏ tiền triệu ngồi tù để thoát khỏi áp lực cuộc sống
Với một bộ phận người Hàn Quốc, nhà tù lại là nơi giải thoát.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN