Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:55
RSS

Xót xa gia cảnh cháu bé bị bỏng nặng do cháy nhà

Thứ ba, 17/04/2018, 19:35 (GMT+7)

Cháu bé bị bỏng do nhà cháy nhưng hoàn cảnh khó khăn lại mất hết giấy tờ nên không thể chuyển viện lên tuyến trên.

cháu bé bị bỏng do cháy nhà ở Lạng Sơn
Cháu bé bị bỏng do cháy nhà ở Lạng Sơn là người dân tộc Dao. Ảnh: BVCC

Khoa Chấn thương - Bỏng (BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) vừa tiếp nhận bệnh nhân Hoàng A Múi (4 tuổi, thường trú ở Công Sơn - Cao Lộc - Lạng Sơn). Do tai nạn cháy nhà nên cháu Múi bị bỏng.  

Gia đình cháu Múi có hoàn cảnh rất khó khăn, là người dân tộc Dao, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ phải đi làm ăn xa, cháu ở với bà nội. Do nhà bị cháy nên toàn bộ giấy tờ của cháu bé cũng không còn.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, Bác sĩ CK2 Nguyễn Văn Quang, Trưởng khoa Chấn thương - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) cho biết bé Múi bị bỏng độ 2-3, bỏng toàn bộ vùng mặt, ảnh hưởng tới giác mạc. Do bỏng nặng 2 chân nên cháu bé cần phải chuyến xuống Hà Nội để điều trị và tiến hành vá da.

Tuy nhiên, vì không có Bảo hiểm Y tế, gia đình lại quá nghèo nên cháu bé vẫn đang điều trị tại BVĐK. Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho cháu bé.

Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình cháu Múi  vượt qua giai đoạn khó khăn này, yên tâm điều trị.


Xem thêm Clip: Sốc: Hà Nội xảy ra 4 vụ cháy nghiêm trọng trong một ngày

Lan Khuê
Theo Đời sống Plus/GĐVN