Thứ năm, 25/04/2024 | 19:23
RSS

Xô xát việc đền bù sau va chạm giao thông, 2 người bị đâm tử vong

Chủ nhật, 11/08/2019, 08:47 (GMT+7)

Mâu thuẫn về việc đền bù sau va chạm giao thông rồi xảy ra xô xát, 2 người bị đâm tử vong.

TAND tỉnh Bình Dương vừa tuyên án chung thân đối với bị cáo Lê Văn Tri, SN 1985, quê Nghê An về hành vi “Giết người”. Các bị cáo Lê Văn Đại lĩnh 1 năm tù, bị cáo Hoàng Hà lĩnh 1 năm 3 tháng tù với hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”. Bị cáo Nguyễn Văn Mậu lĩnh 1 năm 3 tháng tù và được hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”. 

Xô xát việc đền bù sau va chạm giao thông, 2 người bị đâm tử vong

Các bị cáo Tri, Mậu, Đại. Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, chiều 27/12/2015, anh Hoàng Đông (27 tuổi, quê Quảng Bình) chạy xe máy chở vợ trên đường ĐT743 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy của Mậu đang chở theo bạn gái.

Sau đó, anh Đông gọi điện 6 người thân trong gia đình đi trên ba xe máy đến tham gia giải quyết, trong đó có Hoàng Hà (28 tuổi) và Trương Văn Khỏe (22 tuổi). Mậu và bạn gái cũng gọi điện cho bốn người, trong đó có Tri và Đại. 

Sau khi thương lượng, nhóm Mậu đồng ý đưa xe của Đông đến tiệm sửa chữa với số tiền 470.000 đồng. Thấy xe hỏng thêm một bộ phận phía trước, Đông tiếp tục yêu cầu bồi thường 400.000 đồng. Tuy nhiên, nhóm Mậu không đồng ý nên cả hai nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tri cầm vật nhọn trong tiệm sửa xe đâm liên tiếp vào nhóm đối thủ. Hậu quả, Hoàng Đông và Trương Văn Khỏe bị Tri đâm thủng tim, thủng động mạch chủ, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, bị cáo Tri còn dùng dao đâm Hoàng Hà gây thương tích 8%.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN