Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:07
RSS

Va chạm giao thông, tài xế cầm dao đâm người đi xe máy rồi lên ô tô cố thủ

Thứ tư, 03/04/2019, 20:47 (GMT+7)

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế ô tô rút dao đâm tài xế xe máy rồi lên ô tô cố thủ chờ công an đến bắt.

Va chạm giao thông, tài xế ô tô đã dùng dao đâm tài xế xe máy.
Va chạm giao thông tài xế ô tô dùng dao đâm tài xế xe máy.

Ngày 3/4 cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Báu (46 tuổi, quê tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào khoảng 21hngày 21/3, anh Đào Nam A. (SN 1994, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe máy Honda mang BKS 29Y7-5678, theo hướng Chùa Láng đi Nguyễn Chí Thanh, hướng về đường Liễu Giai. Khi đến trước cổng Học viện Hành chính (đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô Hyundai mang BKS 18A-140.85 do Nguyễn Trọng Báu điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Báu đã dùng dao đâm vào bụng anh Nam A., khiến anh này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Sau khi gây án, Báu lên xe ôtô cố thủ và chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đình Văn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN