Thứ năm, 18/04/2024 | 19:38
RSS

Xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Thu hồi hơn 6.000 tỷ là CB hưởng lợi "kép"

Thứ hai, 29/01/2018, 12:27 (GMT+7)

Sáng 29/1, phiên xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục với phần thu hồi hơn 6.000 tỷ; luật sư cho rằng việc thu hồi này sẽ giúp CB được hưởng lợi "kép".

Xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Thu hồi hơn 6.000 tỷ là CB hưởng lợi kép
Xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Thu hồi hơn 6.000 tỷ là CB hưởng lợi kép. Ảnh Vietnammoi.vn

Sáng 29/1, mở đầu phiên tòa HĐXX hỏi VKS có bổ sung gì trong phần tranh luận nữa hay không? Đại diện VKS cho biết, về cơ bản việc đối đáp với một số bị cáo và các luật sư đã xong, riêng phần liên quan đến bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (Giám đốc công ty Thịnh Phát) còn cần bổ sung thêm 1 vài ý kiến và dẫn chứng thêm để chứng minh rằng hành vi của Dũng là Cố ý làm trái…

Theo đó, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được HĐTV ủy quyền ký hợp đồng vay của TPBank 133 tỷ đồng. VKS nêu bị cáo bị cáo chỉ nhận ký vay chứ không chuyyển cho Danh sử dụng, chỉ dừng lại ở vay tiền?. Bị cáo Dũng trả lời: “Đúng vậy”, Vietnammoi.vn đưa tin.

VKS ghi nhận lời khai này của bị cáo Dũng là không chuyển tiền, nhưng hành vi của bị cáo Dũng là xuyên suốt, đóng vai trò chính trong hành vi phạm tội.

“Sau khi nghe phát biểu nội dung đối đáp, tôi ghi nhận và cảm ơn VKS vì có nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, tôi cần đối đáp lại”, luật sư Hải trình bày.

4.500 tỷ đồng VKS nói để ông Danh kiện đòi CB, luật sư Hải không ý với phần đối đáp này của VKS. “Trong phần bào chữa tôi nêu lên 7 nghịch lý nếu không loại bỏ khoản tiền này khỏi thiệt hại thực tế vụ án VKS nói để cho ông Danh kiện dân sự đòi CB, tôi không đồng ý. Nếu không giải quyết ngay tại phiên tòa, đồng nghĩa tạo nên nghịch lý mới, đó là CB được xác định bị hại, thì lại được hưởng lợi kép.

Bởi khoản 4.500 tỷ vay nằm trong thiệt hại 6.126 tỷ, CB đã thu 4.500 tỷ rồi, hòa vào dòng tiền chung rôi, giờ yêu cầu thu hồi 6.126 tỷ nữa là CB được hưởng lợi kép”, luật sư hải nói.

Ngoài ra, còn có một nghịch lý khác nữa, đó là việc xác định sự thật thuộc về trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, nay bị cáo Danh phải làm thay. Cơ quan công tố nói cứ để khoản tiền 4.500 tỷ đồng để ông Danh kiện đòi, sẽ làm nãy sinh tranh chấp giữa Danh với CB.

Nhưng thực tế không có tranh chấp nào cả, việc Danh nộp vào là tăng vốn điều lệ, ông Danh chỉ mong đây là khoản tiền liên quan đến vụ án hình sự, mong thu hồi trả nhà nước, không lấy riêng mình hay tư lợi gì cả.

Có nhận được tài liệu bổ sung liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng, rằng phía CB giải trình nói các bị cáo đã sử dụng hết số tiền này rồi. Để làm rõ vấn đề này, luật sư Cường mong HĐXX xem xét cho quay lại phần xét hỏi.

HĐXX thông báo đã trả lời luật sư Trần Minh Hải rồi, đồng ý theo yêu cầu của luật sư Hải về việc triệu tập giám định viên và sẽ quay lại phần xét hỏi sau phần đối đáp.

Luật sư Cường đồng ý với tội danh truy tố Phạm Công Danh, tuy nhiên liên quan đến số tiền tăng vốn điều lệ luật sư Cường không đống ý với cách giải quyết của VKS. CB nói 4.500 tỷ đã hòa vào dòng tiền chung, không bóc tách được. Nếu tuyên thu hồi 6.126 tỷ đồng, mà không thu hồi 4.500 tỷ đồng tiền tăng vốn điều lệ để cấn trừ thiệt hại là chưa giải quyết triệt để vụ án.

Luật sư Hà Hải cho biết, CB có công văn đề nghị NHNN, Ban kiểm soát đặt biệt hướng dẫn để CB thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định khoảm 1 Điều 66 Luật tổ chức tín dụng.

Lý do : NHNN không chấp nhận cho VNCB tăng vốn từ 3.000 lên 7.500 tỷ. Nhưng sau đó thì theo công văn số 777 ngày 18/7/2016 thì CB cho rằng liên quan đến vụ án ông Phạm Công Danh nên CB sẽ xử lý hạch toán khoản 4.500 tỷ khi có kết luận của cơ quan điều tra. 

Nghĩa là kiểm toán căn cứ trong các quy định chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và luật pháp khác đã đễ nghị điều chỉnh một số nghiệp vụ để báo cáo tài chính sau kiểm toán 2014 của CB phản ánh trung thực và hơp lý.

Luật sư trích trang 203 của kết luận điều tra giai đoạn 1 có xác định số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ có thể xem là khoản tiền thu hồi để giảm thiệt hại do các bị can gây ra. Nên Việc CB đề nghị như thế thì không hợp lý.

CB nói chờ kết luận của cơ quan điều tra thì CB mới ghi giảm, hạch toán khoản 4.500 tỷ này thì thật vô lý vì tại trang 203 KLĐT số 85/C46 (P10) ngày 20 tháng 11 năm 2015 - giai đoạn 1 xác định: “Số tiền tăng vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng … có thể xem khoản 4.500 tỷ đồng là khoản tiền để thu hồi, giảm thiệt hại do các bị can gây ra, ưu tiên đối với hành vi liên quan đến việc gửi tiền và cho vay tại BIDV”. Kết luận điều tra có đề cập đến đường lối xử lý số tiền này từ 11/2015 trong khi văn bản CB gởi 7/2016 thì cho rằng CB chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Công ty kiểm toán đã đề nghị CB ghi giảm vốn điều lệ từ 7.500 tỷ xuống 3.000 tỷ. Rất tiếc là HĐXX không triệu tập hai kiểm toán viên đã ký vào báo cáo kiểm toán, họ mới là những người thực sự hiểu rõ và có trách nhiệm phải trả lời số tiền 4.500 tỷ chứ không phải đại diện CB vì họ là đại diện thuê kiểm toán đọc lập, mà người lập BCTC để kiểm toán là Ban lành đạo cũ CB nên họ hoàn toàn chỉ làm theo đề nghị của kiểm toán những gì an toàn nhất.

Luật sư Hải Hà kiến nghị: Một là, yêu cầu CB thực hiện đúng quy định pháp luật điều chỉnh bút toán theo hướng ghi giảm vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật. Hai là, về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thì thỉnh cầu HĐXX cho sử dụng toàn bộ số tiền 4.500 tỷ cùng với lãi phát sinh đối trừ thiệt hại của vụ án này.

Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho Phạm Công Danh) 4.500 tỷ là vấn đề mấu chốt nhất, xác định thiệt hại thực tế. Không thể chối bỏ khoản tiền này, bởi thực tế nó đã được nộp vào NHNN để tăng vốn điều lệ cho VNCB. Không tuyên thu hồi khoản tiền này để cấn trừ thiệt hại là không phù hợp.

Thời điểm TPbank thu hồi vốn thì không có văn bản, kết luận nói trái phiếu của Thiên Thanh không được phát hành. Luật sư cho rằng, trái phiếu của Khôi Nguyên phát là hợp lê. Sau khi vụ án khởi tố thì mới có 1 kết luận nói trái phiếu của Thiên Thanh không được phép phát hành.

Theo luật sư, nên giải quyết theo vụ án dân sự chứ không truy tố bị cáo Bun phạm tội “Cố ý làm trái... “ được. Phiên tòa buổi sáng kết thúc

Trước đó, trong phiên tòa sáng ngày 27/1, Viện kiểm sát (VKS) đã có phần đối đáp lại các quan điểm của luật sư và bị cáo cùng những người liên quan. Về cơ bản, VKS giữ nguyên quan điểm ban đầu, với các bị cáo là nhân viên, là người làm thuê được VKS đề nghị tuyên án thấp hơn so với mức đề nghị, theo Kinh tế & Tiêu dùng.

Về quan điểm nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của ông Danh và đồng phạm là do ông phải tiếp quản một ngân hàng đang thua lỗ nặng (do bà Hứa Thị Phấn để lại), VKS đã đề nghị khởi tố bà Phấn cùng đồng phạm và HĐXX đã đồng ý. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Đối với số tiền 4.500 tỷ đồng, ông Danh tăng vốn điều lệ cho VNCB, mà các luật sư đề nghị cấn trừ vào thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng của vụ án, cơ quan công tố dẫn chứng việc đại diện CB (Ngân hàng TNHH Một thành viên Xây dựng, kế thừa quyền nghĩa vụ của VNCB sau khi được nhà nước mua lại với giá 0 đồng) xác định số tiền này đã hòa vào dòng tiền của ngân hàng.

VKS xác định số tiền hơn 6.100 tỷ đồng ông Danh mang sang gửi tại Sacombank, BIDV, TPBank để đảm bảo cho 29 lượt vay của các công ty mới là tang vật vụ án, do đó, cần thu hồi để khắc phục hậu quả. 

Còn 4.500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền chung thì đây là quan hệ giữa Phạm Công Danh và CB. VKS đề nghị HĐXX dành cho bị cáo Danh quyền được khởi kiện VNCB (nay là CB) bằng một vụ án dân sự để đòi lại.

VKS không thu hồi tiền gửi, tiền lãi, tiền chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích... bởi đã đề nghị thu hồi từ ba ngân hàng.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN