Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:23
RSS

Xe tải và máy cày tông nhau kinh hoàng, 22 người thương vong

Thứ sáu, 06/07/2018, 16:09 (GMT+7)

Sáng 6/7 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Kông Chro, Gia Lai khi xe tải tông máy cày khiến 22 người thương vong.

Gia Lai: 22 người thương vong sau cú tông của xe tải với máy cày
Gia Lai: 22 người thương vong sau cú tông của xe tải với máy cày. Ảnh Công an TP. HCM

Sáng 6/7, trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và một xe máy cày kéo theo rơ moóc đã làm ít nhất 2 người tử vong và 20 người khác bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 5h30', tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải BKS 78C-077.42 theo hướng từ huyện Ia Pa đến huyện Đăk Pơ, Gia Lai đến Km 340+250 đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận làng Ó, xã An Trung thì va chạm với xe máy cày kéo theo rơ moóc do tài xế Lê Minh Triều (40 tuổi, người địa phương) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, trên xe chở 21 người, theo VOV.

Sau va chạm, Đinh Khang (13 tuổi, trú tại Làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân khác là Đinh Thị Rái tử vong sau trên đường đi cấp cứu.

Gia Lai: 22 người thương vong sau cú tông của xe tải với máy cày
Cấp cứu người bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh NLĐ

Ông Phan Văn Chơi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Chro, cho biết trên Người lao động hiện đơn vị đang tích cực cấp cứu cho những người bị thương. 

Sau khi nhận được tin báo, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện huyện Kông Chro tập trung cứu chữa các nạn nhân. Chính quyền huyện Kon Chro đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và những người bị thương 2 triệu đồng/người.

Công an huyện cũng đã tạm giữ tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận để phục vụ điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng huyện Krông Chro điều tra làm rõ.


Xem thêm: 
Taxi đâm trực diện xe cứu thương, 8 người thương vong

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN