Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:30
RSS

Xe tải chở dưa lao vào vách núi rồi lật úp, 4 người tử vong

Thứ hai, 03/04/2023, 14:39 (GMT+7)

Khi đang xuống dốc, xe tải chở dưa bất ngờ lao vào vách núi rồi lật úp. Vụ việc khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Sự kiện:
Phú Yên

Xe tải chở dưa lao vào vách núi rồi lật úp, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền phong

Trao đổi với Báo Lao động ngày 3/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe tải chở dưa hấu khiến nhiều người thương vong.

Theo ông Khoa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày tại xã An Mỹ huyện Tuy An. Lúc này, chiếc xe tải chở dưa hấu biển số 73H-00942. Khi đến Km 03+700 ĐT643 (thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ), xe tải bất ngờ lao vào vách núi rồi lật úp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 người. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 6 người trên xe được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, trong đó có 1 người đã tử vong. 3 người còn lại bị kẹt trong cabin.

Đến khoảng 9h10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Phú Yên đến hiện trường và tìm cách cứu nạn 3 người mắc kẹt trong cabin. Tuy nhiên, cả 3 người này đã tử vong.

Tại hiện trường, có nhiều vết cày xới trên mặt đường, chiếc xe tải lật vào vách núi làm nhiều dưa hấu trên phương tiện này rơi vãi khắp nơi.

Xe tải chở dưa lao vào vách núi rồi lật úp, 4 người tử vong

Chiếc xe tải lật úp vào vách núi sau vụ việc. Ảnh: Báo Tiền phong

Xe tải chở dưa lao vào vách núi rồi lật úp, 4 người tử vong

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Báo Thanh niên

Thông tin trên Báo VTC News cho hay, vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong, gồm: anh Hoàng Ngọc Anh (lái xe; SN 1993; trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và 3 người cùng trú thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) là Võ Thanh Tuấn (SN 1976), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Thái Thị Việt Kiều (SN 1980).

5 người bị thương (2 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm: Phan Văn Dũng (SN 1978), Hoàng Công Dương (SN 1997), Nguyễn Văn Bảy (SN 1978) cùng trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; Nguyễn Long Giang (SN 1990, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Bùi Thị Hòa (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Xe tải chở dưa lao vào vách núi rồi lật úp, 4 người tử vong

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Báo VTC News

Ông Nguyễn Phương Đông - giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Phú Yên thông tin với Báo Tuổi trẻ Online, ngoại trừ những người nhà xe quê ở Quảng Bình, những nạn nhân còn lại là người trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa theo xe tải này về quê.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Chính quyền địa phương cũng đang tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại