Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:47
RSS

Gia Lai: Xe khách tông xe tải rồi lao vào nhà dân khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 02/04/2023, 17:29 (GMT+7)

Sau khi đâm vào đuôi xe tải, chiếc xe khách theo quán tính tông vào nhà dân khiến 2 người trên xe tử vong cùng nhiều người khác bị thương nặng.


Xe khách lao thẳng vào nhà dân làm ít nhất 2 người tử vong. Ảnh Báo pháp luật TP.HCM.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô tải khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương xảy ra tại ngã ba La Sơn - Hàm Rồng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày tại nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp (đường Hồ Chí Minh) và La Sơn (thuộc P. Chi Lăng, TP. Pleiku).

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 47B-022.30 - hãng xe Anh Khôi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Đắk Lắk - Pleiku thì tông vào đuôi xe tải BKS 81-C1-187.87 do tài xế Trần Huy Hùng (SN 1996, Kon Dỡng, H. Mang Yang) điều khiển đang qua đường theo hướng La Sơn - Võ Nguyên Giáp.

Sau khi xe khách tông vào đuôi xe tải, chiếc xe khách đâm thẳng vào nhà dân hướng đối diện. Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ và nhiều nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu.


Hiện trường của vụ tai nạn. Ảnh Báo Dân Việt.

Theo Báo Dân Việt thông tin, tại hiện trường, phần đầu của xe khách đã bị hư hỏng, một phần tường nhà dân bị sập, gạch đá vương vãi. Tại thởi điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 26 người.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, Báo Giao thông thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được biết, danh tính hai người tử vong gồm: Ông Phan Văn Nguyện (SN 1947), trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông (SN 1971), trú tại Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

8 người khác bị thương, gồm: Phạm Đức Kiệm (SN 1979, trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk) - tình trạng chấn thương sọ não/đa chấn thương; Lương Thị Hà (SN 1992, trú tại Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) - tình trạng chấn thương sọ não; Võ Tá Biểu (SN 1965, trú tại Cư Kuin Đắk Lắk) - tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương; 

Hà Thị Tâm (SN 1980, trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk) bị thương ở tay trái, chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương khung chậu; Chu Quang Huy (SN 1969, Cư Kuin, Đắk Lắk) bị thương ở tay phải, sang chấn đầu, ngực và vai; Lê Thanh Tùng (SN 1982, trú tại P. 3, TP Vũng Tàu) bị chấn động não; Quanh Văn Hoàng (SN 2007, Ea Hleo, Đắk Lắk) bị chấn động não và Phùng Thị Tuyết (SN 1987, trú ở Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị chấn động não.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại