Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:33
RSS

Xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật bị cháy khi chạy trốn cảnh sát

Thứ ba, 09/06/2020, 16:32 (GMT+7)

Vụ cháy xe máy xảy ra khi trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) phát hiện hai đối tượng nghi cướp giật nên truy đuổi.

Ngày 9/6, Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1, TPHCM) lập hồ sơ, điều tra vụ 2 thanh niên nghi cướp giật bị té xe xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trên đường tuần tra địa bàn, trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) phát hiện hai đối tượng phóng xe máy với tốc độ nhanh có biểu hiện nghi vấn vừa gây án, nên các anh tăng ga đuổi theo.

Phát hiện cảnh sát truy đuổi, hai đối tượng rồ ga mạnh hơn, lạng lách qua nhiều tuyến đường hòng trốn thoát, các trinh sát vẫn quyết liệt đeo bám. Hai tên cướp tỏ ra rất nguy hiểm, dùng hung khí, bình xịt hơi cay để chống trả mỗi khi các trinh sát áp sát. Bất chấp nguy hiểm, cảnh sát hình sự vẫn không để chúng chạy thoát.

Xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật bị cháy khi chạy trốn cảnh sát
Một trong 2 đối tượng bị thương. Ảnh: PLO

Xe máy của hai thanh niên nghi cướp giật bị cháy khi chạy trốn cảnh sát
Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Dân Trí

Cả hai chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm TP, khi đến giao lộ giữa đường Trương Định và Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1) thì tự té. Do ở tốc độ cao, phương tiện ma sát với mặt đường bốc cháy dữ dội. Hai thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường và bị công an truy bắt, khống chế. Một trong hai người này bị thương nhẹ.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy bị cháy trơ khung, gần đó là 2 cây dũ (côn) và bình xịt hơi cay. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 túi xách chứa 3 triệu đồng và 1 điện thoại di động là tang vật của vụ án

Theo thông tin ban đầu, đó là Nguyễn Hữu Tín (27 tuổi, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Bị hại sau đó đã đến công an phường 11, quận 3 trình báo vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN