Thứ ba, 16/04/2024 | 16:27
RSS

Xe khách giường nằm mất lái lao xuống vực cuốn theo 3 xe máy

Thứ năm, 12/07/2018, 12:02 (GMT+7)

Tối 11/7, xảy ra vụ tai nạn xe khách giường nằm tại huyện Thủ Thừa, Long An khiến 3 bị cuốn bay, nhiều người bị thương nặng.

Tai nạn xe khách giường nằm ở Long An, 3 người một nhà bị nạn
Tai nạn xe khách giường nằm ở Long An, 3 người một nhà bị nạn. Ảnh Dân trí

Sáng 12/7, nguồn tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An cho biết 5 nạn nhân đi 3 xe máy trên Quốc lộ 1 bị xe khách giường nằm hất tung xuống hộ lan (Hộ lan được hiểu đơn giản là hệ thống hành lang nối dài song song dọc theo hai bên lề đường của những tuyến cao tốc, quốc lộ, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông trong quá trình di chuyển, đi lại) cạnh chân Cầu Voi 2 (Long An) hiện 1 nạn nhân đã chuyển bệnh viện tuyến trên, 4 nạn nhân còn lại vẫn đang được theo dõi điều trị.

Trong đó, có 3 nạn nhân cùng trong một gia đình là chị Hồ Thị Hiền (SN 1984), Lâm Hoàng Anh (SN 2003), Lâm Ngọc Ánh (SN 2014, cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An), báo Người lao động đưa tin. 

Được biết, em Lâm Hoàng Anh bị đa chấn thương, dập nát 2 chân, chấn thương não nên đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ngay trong đêm, hiện tiên lượng xấu; riêng chị Hiền và cháu Ánh bị đa chấn thương.

Hai nạn nhân khác là Võ Hoài Phú (SN 1999, ngụ phường 4, TP Tân An, Long An) và Bùi Văn Thuận (SN 1976, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang điều trị Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Long An.

Khoảng 10 hành khách trên xe khách bị va đập, chấn thương phần mềm đã về nhà sau khi được sơ cứu, thăm khám.

Trước đó vào khoảng 20h45 ngày 11/7, xe khách giường nằm (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông tren Quốc lộ 1 theo hướng Tiền Giang đi TP HCM. Đến đoạn thuộc khu vực ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cách dốc Cầu Voi 2 khoảng 20 m, do chạy tốc độ nhanh, tài xế không làm chủ tay lái, từ giữa đường lấn sang lề phụ bên phải rồi lao thẳng xuống vực (gần cầu) sâu gần 3 m, Dân trí đưa tin.

Sau tai nạn, đầu xe cắm xuống vực lật nghiêng. Trên xe lúc này có hơn 40 hành khách, có người bị va đập mạnh chấn thương. Nhiều hành khách hoảng loạn la hét.

Người dân địa phương biết tin đã nhanh chóng đến cứu hộ, đưa số trẻ em, người lớn tuổi ra khỏi xe bị nạn và sơ cứu những người bị thương, cùng lúc điện báo Bệnh viện Long An hỗ trợ cấp cứu.

Một số hành khách cung cấp thêm thông tin, cùng chạy song song với xe khách có 3 xe máy đi cùng chiều. Lúc xe khách lao xuống vực thì cả 3 xe máy cũng "biến mất", có thể bị đè dưới vực sâu đầy nước.

Nhiều thanh niên địa phương lập tức nhảy xuống mò và nhanh chóng cứu được 4 nạn nhân lên bờ, hầu hết bị chấn thương nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 


Xem thêm: 
Vô tư 'mây mưa' giữa đường nên gặp tai nạn ô tô đâm​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN