Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:08
RSS

Xe công nông chở 6 học sinh lao xuống suối, 3 em tử vong tại chỗ

Thứ bảy, 12/05/2018, 18:18 (GMT+7)

Chiếc xe công nông chở 6 học sinh bất ngờ lao xuống khe suối khiến 3 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Xe công nông chở học sinh lao xuống suối 3 người tử vong, 4 người khác bị thươngHiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 12/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết mới đây trên địa bàn bản Sàng Giang, xã Bản Lang (Phong Thổ) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 người chết và 4 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 15h30 ngày 11/5, anh Lý Vần Chung (27 tuổi, trú tại Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu) điều khiển xe 4 bánh công nông đầu ngang chở theo 6 trẻ em chạy trên đường mòn dân sinh đầu bản Sàng Giang đi bản Thèn Thầu.

Khi di chuyển đến đầu bản Sàng Giang, chiếc xe công nông bất ngờ bị lật và lao xuống khe suối. Người và phương tiện đều rơi xuống suối.

Người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng xã Bản Lang đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để phối hợp với người cứu hộ các nạn nhân đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng huyện Phong Thổ.

Theo thông tin, vụ tai nạn khiến 3 em học sinh tử vong gồm: Lý Vần Chung, em Lù Vần Hiếu (8 tuổi); Phàn Phù Mìn (13 tuổi) đều ở Thèn Thầu, Bản Lang (Phong Thổ).

4 người bị thương: Phàn Văn Hải (14 tuổi); Tẩn Đức Long (15 tuổi); Lý Văn Minh (18 tuổi) đều ở bản Sàng Giang, Bản Lang, Phong Thổ bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu; Tẩn Hoài Nam (13 tuổi).

“Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Lai Châu đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt chỉ đạo và khắc phục hậu quả đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương”, vị đại diện UBND huyện Phong Thổ thông tin

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN